Belarus lên tiếng về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật

Ngày 28/03, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo, việc đào tạo phi công lái máy bay với các loại vũ khí đặc biệt và triển khai các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của nước này không trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định của Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Belarus, "hợp tác quân sự giữa Belarus và Nga được thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế. Việc đào tạo phi công Belarus có khả năng lái máy bay với loại đạn đặc biệt, hiện đại hóa loại máy bay đó, cũng như triển khai đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Belarus mà không chuyển giao quyền kiểm soát chúng cho Minsk, cũng như tiếp cận với công nghệ phù hợp, hoàn toàn không mâu thuẫn với các quy định của Điều I và II của Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko gặp nhau tại St Petersburg hồi tháng 6/2022 và nhất trí về việc Moscow chuyển giao cho Minsk các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Nguồn: Sputnik)

Bộ Ngoại giao Belarus chỉ ra rằng, "NATO từ lâu đã có thông lệ thực hiện "các nhiệm vụ hạt nhân chung", máy bay của các quốc gia - thành viên của liên minh được chứng nhận cho các chuyến bay mang vũ khí hạt nhân, việc huấn luyện cho phi hành đoàn với các "nhiệm vụ" như vậy đang diễn ra, các cuộc tập trận tương ứng đang được tiến hành. Hơn 150 đơn vị vũ khí hạt nhân của Mỹ được lưu trữ trên lãnh thổ của các quốc gia châu Âu - thành viên của NATO. Hơn 250 máy bay đã được chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng".

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết, nước này “đang thực hiện các hành động phản ứng bắt buộc để tăng cường khả năng an ninh và phòng thủ của chính mình", khi NATO tăng cường năng lực cho các nước láng giềng. Bộ này cho rằng, “luận điệu đối đầu và vòng xoáy chạy đua vũ trang đang diễn ra nên được thay thế bằng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau nhằm củng cố cấu trúc an ninh toàn cầu và khu vực, các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí, bao gồm cả trong lĩnh vực hạt nhân”. Belarus đã kêu gọi điều này và tiếp tục kêu gọi tất cả các đối tác của mình.

Cuối tuần trước, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, Moscow và Minsk đã nhất trí về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Nga không vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Putin cũng cho biết, vào ngày 3/4, Moscow sẽ bắt đầu huấn luyện phi hành đoàn vận hành máy bay được chuyển đổi sang sử dụng vũ khí chiến thuật.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, phản ứng không thỏa đáng của một số nước phương Tây đối với quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus là điều khó hiểu. Bà nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh cuộc chiến hỗn hợp do phương Tây gây ra chống lại Nga và mong muốn gây ra một "thất bại chiến lược" đối với nước này, Moscow đã và đang bảo lưu quyền thực hiện các bước bổ sung cần thiết để đảm bảo an ninh cho mình và các đồng minh./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/belarus-len-tieng-ve-viec-trien-khai-vu-khi-hat-nhan-chien-thuat-post1010368.vov