Bế tắc về viện trợ Ukraine, Tổng thống Mỹ cảnh báo phe Cộng hòa, quốc gia Baltic tiết lộ kế hoạch tham vọng

Trong khi Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc về việc đưa ra quyết định liên quan viện trợ Ukraine, Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bước vào cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng hồi tháng 12/2023. (Nguồn: EPA-EFE)

Hãng tin AP cho hay, ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón các lãnh đạo của Quốc hội tại Nhà Trắng để nhấn mạnh về nhu cầu an ninh của Ukraine, trong bối cảnh Kiev sắp bước sang năm thứ 3 của cuộc xung đột với Nga.

Tại cuộc gặp, ông Biden đã cảnh báo phe Cộng hòa rằng, việc ngăn chặn viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ cho Ukraine đe dọa "thế giới tự do".

Nhà Trắng thông báo: "Tổng thống Biden đã nói với các nhà lãnh đạo lưỡng viện rằng tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng qua gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ, liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phần còn lại của thế giới tự do".

Tổng thống kêu gọi Quốc hội nhanh chóng cấp thêm kinh phí để hỗ trợ Kiev và gửi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm của Washington, đồng thời khẳng định phải hành động ngay để giải quyết các thách thức ở biên giới.

Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nhận định, đây là "cuộc họp hiệu quả", nhưng Tổng thống Biden cần phải làm nhiều hơn nữa về vấn đề nhập cư.

Lãnh đạo Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa nêu rõ: “Chúng tôi hiểu rằng có mối lo ngại về sự an toàn, an ninh và chủ quyền của Ukraine. Nhưng người dân Mỹ cũng có những lo ngại tương tự về chủ quyền nội địa cũng như sự an toàn và an ninh của chúng ta”.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, đã có "thỏa thuận rộng rãi trong phòng họp" rằng, hai đảng phải tìm ra giải pháp.

Theo ông Schummer, bản thân Tổng thống Biden cũng đã nhấn mạnh nhiều lần rằng ông sẵn sàng xúc tiến giải quyết vấn đề biên giới.

Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã cạn kiệt khi đảng Cộng hòa từ chối chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Biden cấp thêm 60 tỷ USD cho Kiev cho đến khi đảng Dân chủ chấp nhận yêu cầu của họ về các biện pháp hạn chế di cư qua biên giới từ Mexico.

Truyền thông Mỹ đưa tin, ông Schumer và thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell đều chỉ ra rằng, ngày càng có khả năng sẽ có một cuộc bỏ phiếu về viện trợ Ukraine, kết hợp với những thay đổi về chính sách nhập cư.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình Ukraine, cùng ngày 17/1, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho rằng, Kiev vẫn có thể chiếm ưu thế trong cuộc xung đột với Moscow nếu các đồng minh đầu tư mạnh vào việc giúp quốc gia Đông Âu.

Cụ thể, theo bà Kallas, nếu mỗi thành viên trong nhóm liên lạc về Ukraine "Ramstein", gồm hơn 50 nước, chi khoảng 0,25% GDP của mình cho phía Kiev, sẽ giúp quốc gia này có thể thu về ít nhất 120 tỷ Euro, cán cân sẽ nghiêng về phía Kiev.

Thủ tướng quốc gia Baltic nhấn mạnh, kế hoạch tham vọng của Estonia là trở thành nguồn tài chính bền vững cho Ukraine.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/be-tac-ve-vien-tro-ukraine-tong-thong-my-canh-bao-phe-cong-hoa-quoc-gia-baltic-tiet-lo-ke-hoach-tham-vong-257848.html