Bế mạc, trao giải Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023

Sau 12 ngày diễn ra trong không khí nghệ thuật sôi nổi, nêu bật hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân và đậm đặc sắc màu văn hóa của khắp các vùng, miền trên cả nước, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề 'Vang mãi khúc quân hành', đã kết thúc bằng Lễ bế mạc và trao giải, diễn ra tối 21-10, tại Nhà hát Quân đội (Mai Dịch, Hà Nội).

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu đến dự Lễ bế mạc Hội diễn.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc Hội diễn.

Mở màn cho Lễ bế mạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 là tiết mục hòa tấu "Chiến thắng Phủ Thông" do Đoàn Nghi lễ Quân đội và Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn.

Hòa tấu "Chiến thắng Phủ Thông" do Đoàn Nghi lễ Quân đội và Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn mở màn cho Lễ bế mạc Hội diễn.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo hội diễn; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trải qua các ngày thi, với sự tham gia lần đầu tiên của các đơn vị trong và ngoài Quân đội, hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của 19 đơn vị nghệ thuật đã mang tới 21 chương trình thuộc loại hình ca, múa, nhạc, sân khấu, thể hiện sinh động đề tài của hội diễn. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các hội chuyên ngành về văn học, nghệ thuật tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/ 22-12-2024).

Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao cho 13 cá nhân có thành tích trong Hội diễn. Giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trao cho các cá nhân có những sáng tạo mới trong Hội diễn.

Tiết mục "Hồn núi tình sông" do ca sĩ Quách Mai Thi, Đoàn Văn công Quân khu 1 biểu diễn.

Tiết mục độc tấu đàn dân tộc biểu diễn tại Lễ bế mạc.

Thông qua 15 chương trình ca múa nhạc, 6 vở diễn sân khấu đã đưa công chúng yêu nghệ thuật như được trở về với quá khứ hào hùng của dân tộc, với những hình tượng cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân luôn vững niềm tin với lời thề sắt son: “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”, “Vì mước quên thân, vì dân phục vụ”, đó cũng là những tình cảm lắng đọng, bồi hồi như lời tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của Tổ quốc; là ý chí vượt mọi khó khăn gian khổ, khí thế thi đua sôi nổi của người chiến sĩ hôm nay.

Tiết mục múa "Dệt lanh" của Đoàn Văn công Quân khu 1 tạo ấn tượng độc đáo biểu diễn trong Lễ bế mạc.

Trong hội diễn lần này, bộ môn múa được Hội đồng nghệ thuật đánh giá có sự bứt phá. Ngoài việc tham gia trong 27 tiết mục hát múa, có 36 tiết mục múa độc lập độc đáo với ý tưởng sáng tạo mới lạ, mặt khác với các ca sĩ trình độ vũ đạo có tiến bộ rõ rệt. Chủ đề, nội dung các tác phẩm múa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; khai thác lựa chọn được các hoạt động của đời sống, sự kiện điển hình để thể hiện.

Ban tổ chức tặng chứng nhận giải thưởng chuyên đề cho các cá nhân có những sáng tạo xuất sắc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tổng thể chất lượng 15 chương trình ca múa nhạc, 6 vở diễn sân khấu, không có sự chênh lệch nhau quá lớn. Các đơn vị đều vào cuộc nghiêm túc, chuẩn bị công phu, đầu tư chú trọng đều cho các loại hình nghệ thuật ngay từ khi lên ý tưởng kịch bản, chọn lựa tác giả, tác phẩm, triển khai dàn dựng, báo cáo sơ duyệt, tổng duyệt để xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

Tiết mục "Dưới mái hiên nhà" của ca sĩ Hồng Duyên, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn.

Vì vậy hiệu quả, chất lượng nghệ thuật trong Hội diễn lần này là khá đồng đều, đảm bảo đúng nội dung, tiêu chí của Ban chỉ đạo Hội diễn đề ra. Có thể khẳng định, hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở tất cả các đơn vị trong toàn quân trong 5 năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ; cùng với nét phong phú bởi sự hiện diện của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Nhà hát kịch Công an nhân dân, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Thái Nguyên, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho thấy một bức tranh nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân với chất lượng chuyên môn cao, tính nghệ thuật, tính chuyên nghiệp, khả năng tìm tòi, sáng tạo là những điểm nổi trội, thể hiện khá rõ nét trong Hội diễn; nhiều tiết mục, chương trình, vở diễn được chuẩn bị công phu, độc đáo, tạo được điểm nhấn, gây ấn tượng sâu sắc, cuốn hút người xem.

Ban tổ chức trao Huy chương bạc cho tiết mục chất lượng cao và diễn viên có thành tích trong Hội diễn.

Tất cả các chương trình, vở diễn đều bám sát chủ đề “Vang mãi khúc quân hành”, chủ đề về lực lượng vũ và chiến tranh tranh cách mạng vẫn giữ vai trò chủ đạo; các giá trị nghệ thuật dân gian truyền thống được bảo tồn phát huy; các chủ đề nóng hổi và các thể loại nghệ thuật đặc sắc đã được khai thác khá tốt như: Chủ đề Quốc phòng toàn dân, chủ đề biên cương, biển đảo, chủ đề Học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, các thể loại dân gian, hành khúc, chính quy, hàn lâm, đương đại…

Tiết mục ca cổ "Dòng chảy" của Đoàn Văn công Quân khu 9 biểu diễn tại Lễ trao giải.

Nhiều diễn viên hát, múa, nhạc công đã thể hiện rõ đẳng cấp, phô diễn được tài nghệ và kỹ thuật, kỹ xảo điêu luyện, diễn xuất tinh tế, xử lý tác phẩm hợp lý, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp rất quan tâm đến Hội diễn, hỗ trợ, đầu tư cả về lực lượng, phương tiện, tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn trong quá trình chuẩn bị và thi diễn đảm nảo cho Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Huy chương vàng cho tiết mục và diễn viên xuất sắc.

Tiết mục múa "Đời gánh" của Đoàn Văn công Quân khu 3 biểu diễn trong chương trình.

Những ca khúc, vở diễn đã khơi dậy tình cảm quân - dân trong sáng và bền chặt. Chính tình cảm, sự đón nhận, theo dõi của quần chúng nhân dân là sức mạnh, nguồn cảm hứng và động viên to lớn nhất cho các nghệ sĩ, để tiếp tục nuôi dưỡng hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, người Chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân - vì dân phục vụ”.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Huy chương bạc cho chương trình ca múa nhạc-vở diễn sân khấu trong hội diễn.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Đoàn Văn công Quân khu 2 thể hiện ca khúc "Mây trắng Điện Biên".

Phát biểu bế mạc hội diễn, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo hội diễn nêu rõ: Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 đã thành công tốt đẹp; thực sự là hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, có ý nghĩa chính trị và tinh thần to lớn.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo hội diễn phát biểu bế mạc hội diễn.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo hội diễn và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao Huy chương vàng cho các chương trình ca múa nhạc, vở diễn sân khấu xuất sắc.

Kết quả của Hội diễn cho thấy sự đầu tư công phu của các đoàn nghệ thuật, sự đổi mới sáng tạo, đột phá về phong cách, phương pháp biểu diễn; các tiết mục và chương trình nghệ thuật đem đến hội diễn thực sự là những tinh hoa nghệ thuật được chắt lọc từ hơi thở cuộc sống và thực tiễn hoạt động của đời sống xã hội. Chính vì vậy mà hầu hết các tác phẩm đều có sức sống mạnh mẽ, cảm xúc sâu sắc, được khán giả đón nhận, yêu mến và ngưỡng mộ. Điểm nổi bật nhất của Hội diễn đó là tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực vươn lên, ý thức lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự say mê sáng tạo không ngừng và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của người nghệ sĩ – chiến sĩ.

Tiết mục ca múa nhạc "Dưới quân kỳ Quyết thắng" của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay, trước sự phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần, hưởng thụ nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng cao. Để hoạt động văn học, nghệ thuật tiếp tục được phát triển vững chắc, giữ vững truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, mục tiêu về văn hóa, văn nghệ của Đảng; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng tài năng, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chiến sĩ - nghệ sĩ; tiếp tục sáng tạo nên những chương trình, vở diễn có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao phục vụ bộ đội và nhân dân, góp phần nuôi dưỡng, hình thành, phát triển nhân cách cán bộ, chiến sĩ theo chuẩn mực con người mới Việt Nam XHCN, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới. Sau Hội diễn tiếp tục lan tỏa những giá trị nghệ thuật, xây dựng kế hoạch biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 thành công tốt đẹp, là kết quả của sự nỗ lực, cống hiến hết mình của các nghệ sĩ cùng nỗ lực làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị, các nhà hát, các đoàn văn công Quân đội; đồng thời để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả, thực sự trở thành ngày hội văn hóa của Thủ đô trong suốt những ngày qua và còn lan tỏa, vang vọng đến mai sau.

Suốt những ngày công diễn các đơn vị đã thể hiện sinh động bản sắc các vùng miền, các dân tộc, tôn vinh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” các thời kỳ hòa quyện trong ngôn ngữ của nghệ thuật qua những màn trình diễn đầy tâm huyết. Sự kết hợp và tham gia của các đơn vị ngoài quân đội cũng chính là điểm mới nổi bật của hội diễn lần này.

Kết quả hội diễn:

- Trao huy chương vàng cho 8 chương trình, vở diễn xuất sắc; trong đó 6 chương trình ca múa nhạc, gồm: Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn Văn công Quân khu 7, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 3, Đoàn Văn công Quân khu 9, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng; 2 vở diễn sân khấu: Vở chèo “Đất liền và biển cả”, Đoàn diễn 2/Nhà hát Chèo Quân đội và vở kịch “Khát vọng đoàn tụ”, Đoàn diễn 2/Nhà hát Kịch nói Quân đội).

- Trao huy chương bạc cho 9 chương trình, vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật cao; trong đó có 6 chương trình ca múa nhạc: Đoàn Văn công Hải quân, Đoàn Văn công Quân khu 2, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân, Đoàn Văn công Quân khu 4, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc và Đoàn Nghi lễ Quân đội. 3 vở diễn: Vở chèo “Đại đội trưởng của tôi”, Đoàn diễn 1/Nhà hát Chèo Quân đội; vở kịch “Còn mãi với thời gian” Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và vở kịch “Đường về miền nhớ” Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

- 52 tiết mục, vai diễn đạt huy chương vàng; trong đó có 39 huy chương vàng cho tiết mục ca múa nhạc, 13 huy chương vàng vai diễn sân khấu.

- 71 tiết mục, vai diễn đạt huy chương bạc; trong đó có 52 tiết mục ca múa nhạc, 19 vai diễn sân khấu.

- 12 cá nhân được tặng chứng nhận, gồm: 3 Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, 1 Tổng đạo diễn xuất sắc, 1 Nhạc sĩ xuất sắc, 1 Biên đạo múa xuất sắc nhất, 2 Đạo diễn sân khấu xuất sắc, 2 Đạo diễn âm nhạc xuất sắc và 1 Chỉ huy dàn nhạc xuất sắc và 1 diễn viên năng khiếu triển vọng.

- Bằng khen của Tổng cục Chính trị cho 7 loại đề tài/23 tiết mục và cá nhân: 8 tiết mục đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được khán giả yêu thích nhất; 3 sáng tác mới thuộc thể loại hành khúc đạt chất lượng xuất sắc; 4 tiết mục đề tài biển, đảo của Tổ quốc; 1 tiết mục đối ngoại quốc phòng; 5 tiết mục đề tài tình quân dân.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/be-mac-trao-giai-hoi-dien-nghe-thuat-chuyen-nghiep-ve-de-tai-quoc-phong-toan-dan-nam-2023-748126