Bé gửi ở nhóm trẻ gia đình bị phù não đã tử vong

Bà Trần Thị Ngọc Hương, Phó chủ tịch UBND phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, cho biết vào lúc 15 giờ ngày 27-12 cháu Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ngụ ở KP.2, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả khám nghiệm tử thi của các cơ quan chức năng cho thấy, vùng thái dương trái của cháu Hải Hà bị xuất huyết, tụ máu và rạn nứt, vùng chân và bả vai bị rộp da do bị tỳ đè. Gia đình đã đưa thi thể bé về nhà tại phường Bửu Hòa để mai táng.

Như Báo Đồng Nai đã đưa tin , cháu bé Nguyễn Ngọc Hải Hà sau khi được gửi ở nhóm trẻ gia đình do bà Nguyễn Thị Thu Vân (ngụ cùng địa phương) làm chủ thì bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào ngày 18-12, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM để tiếp tục điều trị.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/dia-phuong/be-gui-o-nhom-tre-gia-dinh-bi-phu-nao-da-tu-vong-20131228100516934.htm