Bé gái ngã bất tỉnh, chảy máu đầu vì đi xe điện tự cân bằng ở Hà Nội

Trong một tuần vừa qua liến tiếp hai vụ tai nạn do điều khiển xe điện tự cân bằng, nạn nhân của những vụ tai nạn này người thì bất tỉnh, người thì chảy máu đầu.

Bất tỉnh, chảy máu đầu vì ngã xe điện tự cân bằng

Mới đây nhất là vụ tai nạn xảy ra đối với bé gái vào tối ngày 28/10. Theo đó, trong lúc điều khiển xe điện tự cân bằng chạy với tốc độ cao, không mặc đồ bảo hộ, cháu bé đã lao vào vỉa hè và bị thương nặng ở vùng đầu, mặt chảy nhiều máu, chân tay cũng bị nhiều vết xước. Do quá đau đớn, bé gái này liên tục kêu khóc. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần qua ghi nhận trường hợp người dân bị thương nặng trong lúc điều khiển xe tự cân bằng.

Hình ảnh vụ tai nạn do xe điện cân bằng tối ngày 28/10.

Trước đó, tối ngày 23/10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngay trước cửa nhà số 9 Đinh Tiên Hoàng cũng đã xảy ra một vụ tai nạn do điều khiển xe điện tự cân bằng . Được biết, nạn nhân của vụ tai nạn là một thiếu nữ mới 18 tuổi, khi bị tai nạn nữ nạn nhân này bị co giật, bất tỉnh và có chảy máu. Ngay sau đó, người thân đã đưa nạn nhân vào viện cấp cứu. Sự việc trên đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ.

Vụ tai nạn vừa xảy ra ở phố đi bộ Hồ Gương hôm 23/10.

Cũng liên quan đến tai nạn do loại xe này gây nên, tối ngày 15/7, trên đường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP.HCM, một chiếc xe điện cân bằng đã bất ngờ phát nổ khiến người dân xung quanh được một phen hoảng sợ. Tuy không gây thương vong, nhưng rõ ràng nhiều người đặt ra câu hỏi và nghi ngờ về độ an toàn của loại xe này.

Cân nhắc trước khi sử dụng

Không chỉ riêng Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới cũng đã ghi nhận những vụ tai nạn do xe điện tự cân bằng gây nên. Theo Hiệp hội An toàn tiêu dùng Mỹ (PSCS), tại Mỹ trong tháng 12/2015 đã có 12 sự cố liên quan đến xe điện tự cân bằng. Từ đầu năm đến nay, ít nhất 60 vụ xảy ra, gây cháy nổ nhiều tài sản với tổng trị giá lên đến 2 triệu USD.

Phía cảnh sát giao thông cho rằng, đây thực chất không phải là một loại phương tiện giao thông, nên việc xử lý, tạm dừng không thuộc chức năng của họ. Xe điều khiển mà đạt tốc độ lên tới 20 km/giờ, nhưng lại không có tay nắm, người điều khiển không được trang bị đồ bảo hộ thì rất nguy hiểm. Khi bị té ngã, người chơi dễ bị chấn thương phần mềm, gãy chân tay hoặc có thể chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngoài gây tai nạn xe điện cân bằng còn có nguy cơ bị nổ.

Còn về phương diện khoa học, PGS.TS Nguyễn Trường Luyện, Viện Vật lý Kỹ thuật (ĐHBK Hà Nội) cho rằng, nguồn năng lượng điện sử dụng trong xe điện tự cân bằng được cấp từ bộ pin lithium, bởi vậy khi sử dụng không đúng sẽ có khả năng phát nổ và gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Về phương diện y học, TS.BS Tăng Hà Nam Anh - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình (BV Nguyễn Tri Phương) cho biết, khoa gặp rất nhiều trường hợp bị chấn thương do chơi thể thao, trong đó có trượt patin và xe điện tự cân bằng, nhẹ thì bị xây xước, bong gân, còn những trường hợp nặng thì bị đứt dây chằng, gãy tay chân.

Các bác sĩ khuyến cáo trẻ em (đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi) không nên sử dụng loại xe này. Khi sử dụng cần phải kiểm tra độ an toàn của xe, không đi chạy tốc độ quá cao và phải có đồ bảo hộ

Lê Phương

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/suc-khoe/be-gai-nga-bat-tinh-chay-mau-dau-vi-di-xe-dien-tu-can-bang-o-ha-noi-c11a462426.html