Bé gái 9 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày, may mắn được bố giải cứu

Cơ quan chức năng huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đang phối hợp truy tìm, vây bắt đối tượng bắt cóc trẻ em.

Lãnh đạo huyện Xín Mần thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho cháu G.T.D đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Xín Mần

Ngày 24/1/2024, thông tin từ UBND huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) cho biết, bà Vũ thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Xín Mần đã đến thăm hỏi, động viên và trao 5 triệu đồng của UBND huyện Xín Mần cho cháu Giàng Thị D. (9 tuổi, học sinh trường Tiểu học xã Chí Cà, hiện đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Xín Mần) do bị thương trong lúc chạy trốn khỏi các đối tượng bắt cóc.

Theo ông Giàng Seo Sèng (bố của cháu D.), trưa ngày 22/1/2024, cháu D. đang chơi cùng một số bạn thì bị một người lạ đến bắt đi. Ngay sau khi phát hiện, ông Sèng đã truy đuổi đến khu vực Mốc 190, thôn Hậu Cấu, xã Chí Cà. Tại đây, ông đã vật lộn, giằng co với đối tượng và cứu được con gái, còn đối tượng chạy trốn vào rừng. Trong lúc vật lộn với bọn bắt cóc, 2 bố con đều bị thương. Cháu D. bị thương ở vùng đầu và ở bàn tay trái. Ngay sau khi sự vụ xảy ra, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần cho hay, tình trạng sức khỏe của cháu D. hiện đã ổn định, vết thương không chảy máu…

Bà Vũ thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ân cần thăm hỏi, động viên và mong muốn gia đình, nhà trường, các bác sỹ cần làm tốt việc động viên, chăm sóc sức khỏe cho cháu, nhất là về tâm lý để cháu sớm hồi phục. Qua đây, bà Hòa cũng yêu cầu các trường học cần tăng cường công tác giáo giục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, nhất là học sinh các xã biên giới.

Hiện vụ việc đang đươc Công an huyện Xín Mần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, vây bắt đối tượng đã bỏ trốn.

Văn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/be-gai-9-tuoi-bi-bat-coc-giua-ban-ngay-may-man-duoc-bo-giai-cuu-20240124125303349.htm