Bé gái 4 tháng tuổi suýt mất ngón chân vì sợi tóc

Một bé gái 4 tháng tuổi ở TP.Vinh (Nghệ An) được người nhà đưa đến bệnh viện với ngón chân sưng đỏ do bị sợi tóc quấn.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, ngày 12.3, Khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng tiếp nhận bệnh nhi nữ H.Y.N (4 tháng tuổi, trú TP.Vinh) được mẹ đưa đến khám với tình trạng ngón 2 bàn chân phải sưng đỏ, có vòng thắt ở giữa ngón.

Mẹ bé N. cho biết bé sinh ra bình thường, không có dị tật. Buổi tối trước ngày vào viện, chị quan sát thấy ngón chân của bé bị sưng đỏ, ở giữa ngón xuất hiện vòng thắt.

Các bác sĩ đã cắt sợi tóc thắt ngón chân của bé N. - Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định ngón chân của bé N. bị thắt bởi một sợi tóc. Ngay sau đó, bé được các bác sĩ đưa vào phòng tiểu phẫu xử trí cắt sợi tóc và giải phóng vòng thắt ngón chân cho bé.

Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết nếu để muộn hơn thì sợi tóc sẽ thắt chặt vào mạch máu, gây thiếu máu dẫn đến hoại tử ngón chân và phải cắt bỏ ngón.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ hãy luôn cẩn thận với các sợi tóc rụng hoặc bất kỳ các sợi mảnh như sợi vải, sợi chỉ… vì nó có thể quấn và thắt các ngón tay, ngón chân của trẻ. Hậu quả là ngón tay chân bị thiếu máu có thể dẫn đến hoại tử nếu không được phát hiện sớm. Trường hợp không may trẻ gặp phải tình trạng này, bố mẹ cần loại bỏ ngay sợi chỉ, tóc khỏi cơ thể bé. Nếu phần cơ thể bị sợi quấn sưng to, đỏ khiến việc lấy sợi ra khó khăn cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện gần nhất để được can thiệp kịp thời.

Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/be-gai-4-thang-tuoi-suyt-mat-ngon-chan-vi-soi-toc-215007.html