BĐS khó khăn tác động mạnh thị trường vật liệu xây dựng

Nguyên nhân chính của việc thiếu nguồn cung sản phẩm, dự án bị đình trệ là do việc thắt chặt tín dụng và nhiều công trình không đủ hồ sơ pháp lý, có sai phạm, sai sót trong cấp phép, xây dựng. Đây cũng là lý do chính dẫn tới sản lượng tiêu thụ vật liệu xây dựng sụt giảm chưa từng thấy.

Ngay như tại thị trường miền Nam nhiều năm liền luôn nằm trong “top” khu vực sôi động nhất nhưng năm 2023 giảm tới trên 40% (là mức cao nhất cả nước) so với cùng kỳ. Hiện công suất sản xuất gạch ốp lát của cả nước là 808.5 triệu m2 nhưng sản lượng sản xuất thực tế chỉ 339 triệu m2; đạt tỷ lệ 42%.

Tính trên cả nước, mức tiêu thụ chỉ đạt 335 triệu m2, đạt tỷ lệ 86% so với sản lượng sản xuất thực tế. Còn theo Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam, doanh thu toàn ngành ước giảm 70 - 80% so với năm 2022, đánh dấu một thời kỳ suy giảm kéo dài và liên tục. Hiện nay lượng tồn kho kính xây dựng lũy kế các năm của các doanh nghiệp vào khoảng 6 tháng sản xuất.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bds-kho-khan-tac-dong-manh-thi-truong-vat-lieu-xay-dung-213824.htm