BĐBP Quảng Ninh: Tăng cường bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp giữa các đồn Biên phòng

Ngày 25/3, tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn và Đồn Biên phòng Quan Lạn, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp tuyến biên giới đất liền, biên giới khu vực tiếp giáp tuyến biển năm 2023 và ký kết công tác hiệp đồng năm 2024.

Đại tá Nguyễn Văn Thiềm, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn. Ảnh: Xuân Hùng

Năm 2023, thực hiện kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên quán triệt và chỉ đạo các đồn Biên phòng và Hải đội Biên phòng 2 xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới tiếp giáp; tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị duy trì nghiêm công tác giao ban, trao đổi tình hình; hiệp đồng tuần tra, phối hợp quản lý bảo vệ biên giới; vùng biển, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế bảo vệ biên giới, vùng biển.

Khi có vụ việc xảy ra, các đơn vị đã kịp thời thông báo cho nhau, đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các lực lượng giải quyết các vụ việc liên quan, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền ký kết công tác phối hợp. Ảnh: Xuân Hùng

Kết quả trong năm 2023, các đồn Biên phòng tuyến biên giới đã trao đổi thông tin 37 lần, trong đó trực tiếp trao đổi qua điện thoại 168 lần; tổ chức tuần tra khu vực tiếp giáp được 27 lần trên/54 phương tiện/153 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các đồn Biên phòng tuyến biển, đảo đã trao đổi thông tin 300 lần, gặp trực tiếp 30 lần về các hoạt động, chính sách của phía đối diện liên quan đến chủ quyền, vi phạm về khai thác thủy sản, an toàn hàng hải, tình hình trạng khai thác cát, nạo vét luồng lạch, tranh giành mặt nước nuôi trông thủy sản, tai nạn chìm tàu, đuối nước .... vận chuyển hàng hóa trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát các đơn vị đã thực hiện tốt nội dung được quy định trong kế hoạch, thể hiện được tình đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Khi có vụ việc xảy ra trên biên giới, biển, đảo, khu vực tiếp giáp đã kịp thời triển khai, phương tiện, lực lượng cơ động chi viện khi có yêu cầu. Bên cạnh đó các đơn vị đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng gắn với ngoại giao nhân dân góp phần củng cố tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với các lực lượng bảo vệ biên giới cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển bền vững.

Các đồn Biên phòng tuyến biển ký kết phối hợp bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp. Ảnh: Xuân Hùng

Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai kế hoạch đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên xử lý có hiệu quả tình huống xảy ra trên biên giới. Tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, ngăn chặn các trường hợp vi phạm trên khu vực biên giới, biển, đảo.

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-quang-ninh-tang-cuong-bao-ve-bien-gioi-khu-vuc-tiep-giap-giua-cac-don-bien-phong-post473962.html