BĐBP Lào Cai (Việt Nam) và BĐBP Khu Mông Tự (Trung Quốc) tổng kết công tác tuần tra song phương quý 4/2023

Sáng 7/12, tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai đã diễn ra buổi tổng kết công tác tuần tra song phương giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, Việt Nam và BĐBP Khu Mông Tự, Trung Quốc.

Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Lào Cai, Chỉ huy trưởng tuần tra phía Việt Nam (bên trái) và Thượng tá Trịnh Hòa Bình, Phó Bộ đội trưởng BĐBP khu Mông Tự, Chỉ huy trưởng tuần phía Trung Quốc bắt tay nhau tại vạch phân định đường biên giới. Ảnh: Trung Dũng

Sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh Covid 19, công tác tuần tra song phương của BĐBP tỉnh Lào Cai và BĐBP khu Mông Tự tiếp tục được nối lại từ đầu tháng 11 năm 2023. Đây cũng là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc nối lại hoạt động tuần tra song phương kể từ sau khi việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc được nới lỏng. Hai bên căn cứ phương án đã được xác định, thống nhất thành lập Bộ Chỉ huy tuần tra do đồng chí Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lào Cai và đồng chí Phó Bộ đội trưởng khu Mông Tự làm Chỉ huy trưởng tuần tra, để chỉ huy và điều hành hoạt động tuần tra.

Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Lào Cai và Thượng tá Trịnh Hòa Bình, Phó Bộ đội trưởng BĐBP khu Mông Tự tặng hoa cho nhau. Ảnh: Trung Dũng

Theo đó, trong quý 4 năm 2023, hai đơn vị đã tổ chức tuần tra được 3 lần; lần 1, ngày 10/11, Đồn Biên phòng Bát Xát và Trạm hội ngộ, hội đàm Hà Khẩu, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu, tổ chức tuần tra song phương từ đoạn mốc biên giới số 97 đến mốc giới số 99; lần 2, ngày 18/11, Đồn Biên phòng Bản Lầu và Trạm hội ngộ, hội đàm Hà Khẩu, Tiểu đoàn BĐBP Nam Khê tiến hành tuần tra song phương từ đoạn mốc biên giới số 107, đến mốc giới số 112; lần 3, ngày 7/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm hội ngộ, hội đàm Hà khẩu, Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu tiến hành tuần tra song phương từ đoạn mốc biên giới số 99, đến mốc giới số 104.

Bộ Chỉ huy tuần tra song phương ký kết biên bản tuần tra quý 4 năm 2023. Ảnh: Trung Dũng

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Tiểu đoàn BĐBP Hà Khẩu ký kết biên bản tuần tra. Ảnh: Trung Dũng

Trong các đợt tuần tra trong quý 4/2023, mỗi bên đã cử 3 đội tuần tra gồm 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong quá trình tuần tra đã tuyên truyền, giáo dục cho trên 150 lượt cư dân hai bên biên giới; cử 6 sĩ quan liên lạc sang tham gia đội hình tuần tra của nhau. Hai bên nhận thấy rằng, nhân dân hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc mà Chính phủ hai nước đã ký. Thông qua hoạt động tuần tra song phương, lực lượng biên phòng hai bên đã kịp thời phát hiện, xử lý ổn thỏa các sự kiện xảy ra trên biên giới.

Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Bát Xát và đơn vị bạn tuần tra song phương ngày 10/11/2023. Ảnh: Trung Dũng

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra song phương, tăng cường giao lưu hữu nghị; tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, kịp thời xử lý các sự kiện xảy ra trên biên giới ngay từ cấp cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, điểm nhạy cảm, phức tạp, cùng nhau bảo vệ nguyên vẹn hệ thống đường biên, cột mốc và dấu hiệu đường biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Kết thúc buổi tổng kết công tác tuần tra song phương, Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên đã ký kết biên bản tuần tra song phương năm 2023. Đợt tuần tra Quý I năm 2024 do phía Trung Quốc chủ trì.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-lao-cai-viet-nam-va-bdbp-khu-mong-tu-trung-quoc-tong-ket-cong-tac-tuan-tra-song-phuong-quy-4-2023-post469961.html