BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Ninh sau 1 năm hoạt động ra sao?

Sau 1 năm thành lập, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 1.767 đơn thư công dân và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 382 đơn, lưu 1.385 đơn không đủ điều kiện xử lý; đưa 2 vụ việc và 4 vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 432/QĐ-TU, ngày 24/6/2022 của Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ban có 15 thành viên, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh Bắc Ninh hiện nay là ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Sau 1 năm được giao là cơ quan đầu mối tiếp nhận, theo dõi, xử lý, đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo..., cơ quan này đã tiếp nhận và phân loại xử lý 1.767 đơn của công dân.

Trong đó có 97 đơn tố cáo, 126 đơn khiếu nại, hơn 1.000 đơn phản ánh, 416 đơn đề nghị và hơn 120 đơn nội dung khác. Qua phân loại, xử lý, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 382 đơn và lưu 1.385 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh

Sau 1 năm thành lập, BCĐ PCTNTC tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Đã có nhiều cán bộ ở địa phương này bị xử lý kỷ luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Bắc Ninh cũng đưa 2 vụ việc và 4 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Điển hình như vụ án tại Khu đô thị mới thị xã Quế Võ. Đây là vụ án trọng điểm được Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Bắc Ninh đưa vào diện theo dõi.

Theo đó, tháng 2/2022, cơ quan CSĐT về tội phạm, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 1 số thành viên Hội đồng quản trị và nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ để điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Khu đô thị mới thị xã Quế Võ.

Theo tài liệu điều tra, sau khi dự án khu đô thị mới Quế Võ được triển khai, ban lãnh đạo Công ty Tây Hồ đã dìm giá, bán thấp hơn giá thị trường dẫn tới gây thiệt hại cho Nhà nước rất lớn, với số tiền khoảng 190 tỉ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Dàn cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ hầu tòa do chuyển nhượng 118 lô đất giá rẻ

Để điều tra vụ án tại Công ty Tây Hồ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh hành vi phạm tội. Bởi các bị can đã có thời gian dài che giấu hành vi phạm tội, tiêu hủy hồ sơ, ngoan cố, chống đối cơ quan chức năng.

Các đối tượng trong vụ án này đều có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật dẫn tới quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, sau 10 tháng đấu tranh quyết liệt, sử dụng tổng hợp các biện pháp điều tra, trước tài liệu chứng cứ thuyết phục từ Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội và các đồng phạm.

Quá trình điều tra đảm bảo nguyên tắc hết sức thận trọng, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bên cạnh đó, chú trọng, quan tâm đến công tác thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Điều này không chỉ góp phần xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội, sớm thu hồi tài sản thất thoát mà còn tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch, đẩy nhanh các dự án trọng điểm của thị xã Quế Võ nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/xay-dung-chinh-don-dang/bcd-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-o-bac-ninh-sau-1-nam-hoat-dong-ra-sao-post1039358.vov