'Bẫy' đuối nước từ hồ điều hòa trong công viên, trách nhiệm thuộc về ai?

Là nơi vui chơi, giải trí cho người lớn và trẻ em nhưng một số hồ điều hòa trong công viên ở TP Thanh Hóa lại không có lan can bảo vệ, biển cảnh báo nguy hiểm nên nguy cơ đuối nước luôn rình rập. Thực tế đã có trường hợp tử vong vì ngã xuống hồ nước công viên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ TP Thanh Hóa là hợp phần thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công viên cây xanh thuộc Khu đô thị nam TP Thanh Hóa. Giai đoạn một, dự án có tổng mức đầu tư 194,5 tỷ đồng, trong đó hạng mục công viên (thuộc gói thầu số 5) có giá trị 40 tỷ đồng, quy mô 15 hecta.

Sau nhiều năm thi công ì ạch, đến cuối năm 2021, những hạng mục cuối cùng mới được hoàn thiện. Tháng 5/2022, công viên được bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (gọi tắt là Công ty môi trường) vận hành, quản lý.

Công viên Bố Vệ là nơi người dân, các cháu nhỏ đến tập thể dục, vui chơi hàng ngày.

Công trình gồm nhiều hạng mục, trong đó có 1 số hạng mục chính như: sân chơi sinh hoạt cộng đồng, cầu tàu, cầu ngắm cảnh, khu dụng cụ tập thể thao ngoài trời, hàng ngày thu hút nhiều người dân cùng các cháu nhỏ đến vui chơi, thư giãn, tập luyện thể dục thể thao.

Nằm ở giữa công viên là hồ điều hòa rộng 3,35 hecta, độ sâu trung bình 1,2m, vị trí sâu nhất lên đến gần 2m. Tuy nhiên, công viên lại chỉ được thiết kế dải phân cách mềm là phần thảm cỏ mềm (1m6 - 2m) để tạo khoảng cách an toàn với mặt hồ, nhưng không có lan can bảo vệ xung quanh và bất cứ biển cảnh báo nguy hiểm nào.

Hồ rộng, nước sâu nhưng không có lan can bảo vệ và biển cảnh báo.

Chị L.T.T., phường Đông Vệ cho biết, nhà gần công viên nên cuối buổi chiều thường dẫn con ra đây chơi, kết hợp tập thể dục: "Khi công viên đưa vào sử dụng chúng tôi vô cùng phấn khởi vì có không gian thoáng rộng, đẹp đẽ để thư giãn. Lúc cháu chơi tôi tranh thủ tập thể dục nhưng trẻ con rất hiếu động, chạy nhảy lung tung chỉ cần không để ý là các cháu chạy ra khu vực hồ, xung quanh không có rào chắn, lan can nên rất nguy hiểm. Mong sao cơ quan chức năng sớm có những biện pháp bảo vệ để người dân yên tâm hơn mỗi khi ra công viên".

Nguy cơ trẻ đuối nước luôn hiện hữu.

Theo thống kê của UBND phường Đông Vệ, mới đưa vào vận hành được gần 2 năm, Công viên Bố Vệ đã xảy ra 2 vụ trẻ rơi xuống hồ, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Mới đây nhất vào ngày 17/3, nạn nhân là cháu bé học lớp 1, nhà cạnh công viên ra chơi. Khi người thân đi tìm chỉ thấy xe đạp và đôi dép ở trên bờ, vội vàng xuống hồ mò tìm vớt lên nhưng cháu đã không qua khỏi do bị ngạt nước. "Nếu thấy bất cập, mất an toàn đơn vị nào quản lý, vận hành phải có trách nhiệm báo cáo lên cấp trên để tìm cách khắc phục. Lúc mới đưa vào sử dụng phường có kiến nghị, Công ty môi trường đến cắm biển cảnh báo nhưng hiện tại không còn", một lãnh đạo phường Đông Vệ cho biết.

Ngoài Công viên Bố Vệ, trên địa bàn TP Thanh Hóa vẫn còn một số hồ điều hòa lớn nhưng không có lan can bảo vệ như Công viên hồ Đồng Chiệc (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đưa vào sử dụng vào năm 2014.

Hồ Đồng Chiệc cũng trong tình cảnh trên.

Từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hồ Đồng Chiệc giúp cải thiện đáng kể cảnh quan đô thị cho phường Phú Sơn nói riêng, TP Thanh Hóa nói chung. Với không gian thoáng đãng, nơi đây còn là địa điểm vui chơi, giải trí, tập thể dục cho người dân thành phố. Hiện nay, Công viên hồ Đồng Chiệc được giao cho phường Phú Sơn phối hợp với Công ty môi trường quản lý, vận hành.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Sơn cho biết, do hồ Đồng Chiệc không có lan can, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước, năm 2022, xảy ra nhiều vụ đuối nước ở trẻ, đầu năm 2023, một thanh niên say rượu ngã xuống hồ dẫn đến tử vong.

"Để khắc phục tình trạng trên chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông tới người dân về đảm bảo an toàn khi ra công viên chơi. Lãnh đạo Thành ủy đã đi thị sát, giao cho UBND thành phố, lấy vốn đầu tư trung hạn, đưa vào cải tạo có hàng rào bảo vệ, tránh nguy cơ dẫn đến đuối nước. Mong muốn của phường là dự án làm hàng rào bảo vệ cần được triển khai sớm, để giảm thiểu các vụ tai nạn đuối nước đau lòng", Phó Chủ tịch UBND phường Phú Sơn cho biết thêm.

Mặc dù có biển cảnh báo nhưng không có lan can bảo vệ, đã có không ít vụ đuối nước xảy ra tại hồ Đồng Chiệc.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống về vấn đề trên, ông Hồ Viết Lân, Giám đốc Công ty môi trường, đơn vị quản lý, vận hành cho biết: "Chúng tôi chỉ là đơn vị quản lý, vận hành chăm sóc cây cối, cắt tỉa, vệ sinh môi trường, làm công tác bảo vệ tại Công viên Bố Vệ. Bàn giao như thế nào công ty nhận như nguyên trạng như vậy. Vụ việc cháu bé tử vong dưới hồ trong Công viên Bố Vệ ngày 17/3 là sự việc đáng tiếc. Ở hồ Đồng Chiệc cũng tương tự như thế. Quá trình làm, chúng tôi cũng có bảo vệ đi tuần, nhưng sao mà hết được. Vấn đề lan can bảo vệ xung quanh hồ, phóng viên phải trao đổi với lãnh đạo thành phố và tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi cũng chưa có kiến nghị, đề xuất gì về vấn đề trên".

Liên quan tới bảo đảm an toàn cho người dân và trẻ nhỏ mỗi khi ra Công viên Bố Vệ, hồ Đồng Chiệc vui chơi, tập thể dục, thiết nghĩ thành phố và tỉnh Thanh Hóa sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên để tránh những sự việc đau lòng đã xảy ra trong thời gian qua.

Video hồ điều hòa tại Công viên Bố Vệ không có lan can, rào chắn, biển cảnh báo.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bay-duoi-nuoc-tu-ho-dieu-hoa-trong-cong-vien-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-169240322085733797.htm