Bầu Đức và mối duyên dang dở với Arsenal

Sau hơn 10 năm gắn bó, mối duyên giữa bầu Đức và Arsenal đã chính thức khép lại với những điều còn dang dở.

Vì sao phải dừng lại?

Khi đặt câu hỏi này, đại diện của HAGL là ông Nguyễn Tấn Anh đã nói rằng: “Chúng tôi hợp tác với Arsenal trên nhiều mặt như thương hiệu, đào tạo trẻ, giao lưu, trao đổi cầu thủ… Việc hợp tác với một thương hiệu lớn, có tầm ảnh hưởng như Arsenal là điều rất tốt cho CLB và thực sự, không ai muốn sự chia tay này. Phía HAGL cũng không bao giờ muốn. Tuy nhiên, vì chiến lược của đối tác thay đổi, chúng tôi phải tôn trọng, phải tuân thủ”.

Mối duyên giữa bầu Đức và Arsenal chính thức khép lại

Đó là cách lý giải chung chung, còn thực tế, nhiều người ngầm hiểu, mối tình HAGL và Arsenal chấm dứt sau 10 năm vì… tiền.

Năm 2007, bầu Đức mở học viện bóng đá với cái tên HAGL-Arsenal JMG. Để thương hiệu Arsenal song hành cùng HAGL, mỗi năm bầu Đức phải chi ít nhất từ 4 đến 5 triệu USD. Và 10 năm qua, tổng số tiền ấy đã là 50 triệu USD. Một số tiền quá lớn! Và đây mới là gốc rễ của cuộc chia tay.

Một yếu tố nữa cũng có tác động lớn trong việc ngừng hợp tác giữa 2 bên. Đó là khi hợp tác với đội bóng nước Anh, có một điều khoản được ghi trong hợp đồng. Đại để sau quá trình đào tạo 7 năm, có ít nhất 2 cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG thi đấu tại Arsenal. Đây cũng chính là khao khát lớn nhất của bầu Đức.

Vậy nhưng, đến bây giờ, sau hơn 10 năm, đã có 2 khóa ra trường và dù có giai đoạn Arsenal dìu dắt, kiểm tra, trong đó có lần gọi 4 cầu thủ là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều sang London tập luyện nhưng vẫn chẳng có ai nằm trong tầm ngắm của ông Arsene Wenger và các nhà tuyển trạch Arsenal.

“Chúng tôi đã hợp tác với Arsenal 10 năm rồi. Đến lúc này, chúng tôi đã làm tương đối tốt, tạo ra những lứa cầu thủ có chất lượng, có đạo đức, có chuyên môn, có phong cách. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những điều đã làm được theo đúng tôn chỉ lâu nay của Arsenal, Học viện JMG toàn cầu và HAGL đã phối hợp”, ông Tấn Anh cho biết.

HAGL đã thành công trong việc đạo tạo trẻ và tạo được tiếng vang những năm qua là điều không phải bàn cãi. Nhưng về mục tiêu lớn, Học viện của bầu Đức chưa đạt được và rất khó đạt được!

Chuyển hướng mục tiêu

“Mục tiêu đi về phía Tây có thể chưa đạt được song lại có bước chuyển hướng về phía Đông. Ba cầu thủ HAGL sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu ít nhiều chứng tỏ rằng, các em có khả năng và được chú ý.

Sau một mùa, dù chưa đóng góp nhiều cho CLB nhưng các CLB vẫn muốn gia hạn hợp đồng, điều đó càng khẳng định họ có tiềm năng và có thể đóng góp được chứ không phải không.

Hiện nay có một làn sóng trong đội bóng HAGL sau khi có 3 cầu thủ ra ngoài thi đấu, đó là khao khát được cống hiến và được bay xa”, Trưởng đoàn Bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh từng chia sẻ.

Đây cũng có thể coi là bước ngoặt để bầu Đức xem xét lại việc hợp tác với Arsenal bên cạnh những yếu tố kinh tế, mục tiêu lớn kể trên.

Trong 2 năm trở lại đây, HAGL đã tập trung nhiều hơn cho thị trường phía Đông. Hết Mito Hollyhock, Yokohama của Nhật Bản tìm tới ký hợp tác chiến lược, đến Gangwon của Hàn Quốc. Và sự hợp tác của những đối tác này có tính thực tế, gần gũi hơn.

Phía HAGL cũng khẳng định, việc ngừng hợp tác với Arsenal không ảnh hưởng tới công tác đào tạo trẻ của đội bóng, bởi sau 10 năm, HAGL cũng đã thu về cho mình những kinh nghiệm đáng kể.

THIỆN AN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bau-duc-va-moi-duyen-dang-do-voi-arsenal-post196988.html