Bầu Đức chiêu mộ cựu Vua phá lưới AFF Cup đến HAGL

Cách đây không lâu, trang Facebook của CLB HAGL đã đăng tải bài viết tuyển phiên dịch tiếng Thái Lan. Động thái này được cho là bầu Đức đang tính chiêu mộ một ngôi sao người Thái Lan trong giai đoạn hai V-League 2023/24.

Nhiều đồn đoán cho rằng, mục tiêu của HAGL là tiền đạo Adisak Kraisorn. Trên thực tế, việc đội bóng Phố núi muốn có chữ ký của Adisak Kraisorn đã xuất hiện từ hồi tháng 9/2023. Nhưng vì một số lý do nên thương vụ này đã đổ bể và HAGL buộc phải hướng đến các mục tiêu khác.

Tuy nhiên, báo chí Thái Lan vừa xác nhận, cầu thủ từng đạt danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018 là một trong những người sẽ phải chia tay Terengganu FC (Malaysia) sau mùa giải này.

Điều này đồng nghĩa với việc HAGL có thể tiến hành đàm phán với Adisak Kraisorn ngay từ bây giờ.

HAGL bày tỏ ý định chiêu mộ Adisak Kraisorn. Ảnh: VFF

Thêm một lý do để người hâm mộ có thể tin tưởng vào thương vụ này là đội bóng của bầu Đức hiện đang thi đấu rất tệ, đặc biệt là ở hàng công. Hiện HAGL đứng áp chót với hai điểm sau 6 trận đấu không biết thắng.

Với cá nhân Adisak Kraisorn, dù đã không còn ở đỉnh cao nhưng anh vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Cầu thủ sinh năm 1991, từng có 56 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia Thái Lan, ghi 21 bàn thắng và cùng "Voi chiến" lên ngôi vô địch AFF Cup 2014, 2020 và 2022.

Adisak Kraisorn cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: InsideTheGames.

Đáng chú ý, tại AFF Cup 2018, Adisak Kraisorn đã làm chấn động bóng đá Đông Nam Á khi ghi đến 6 bàn vào lưới Đông Timor, qua đó giúp Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc 7-0.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bau-duc-chieu-mo-cuu-vua-pha-luoi-aff-cup-den-hagl-209721.htm