Bầu cử Tổng thống Argentina: Hai ứng cử viên kết thúc chiến dịch tranh cử

Ngày 16/11, chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Argentina đã kết thúc 3 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng 2 mang tính quyết định. Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử sẽ bắt đầu từ 8h đến 18h ngày 19/11 theo giờ địa phương.

Các ứng cử viên Tổng thống Argentina Javier Milei (trái) và Sergio Massa (phải) trong cuộc tranh luận ở Buenos Aires ngày 12/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, hai ứng cử viên Tổng thống Argentina đã tiến hành cuộc chạy đua nước rút lần cuối nhằm thuyết phục và lôi kéo thêm các cử tri ủng hộ.

Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa do liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Uníon por la Patria (Liên minh vì Tổ quốc) đề cử đã có buổi nói chuyện với các học sinh tại một trường trung học ở thủ đô Buenos Aires.

Ông Massa nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống giáo dục công, đồng thời kêu gọi thế hệ thanh niên Argentina bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Phát biểu trên của ứng cử viên Massa được đưa ra trong bối cảnh đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sắp tới là Hạ nghị sĩ Javier Milei đã nhiều lần tuyên bố nếu thắng cử, ông sẽ cắt giảm trợ cấp dành cho ngành giáo dục, đồng thời yêu cầu các trường đại học công tăng học phí để giảm gánh nặng cho ngân sách.

Về phần mình, chính trị gia theo đường lối cực hữu Javier Milei đã chọn tỉnh Córdoba, khu vực bầu cử lớn thứ hai ở Argentina, để khép lại chiến dịch tranh cử của mình. Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, ông Milei kêu gọi cử tri “lật ngược lịch sử để bắt đầu con đường tái thiết Argentina”.

Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Milei đã nhận được sự ủng hộ từ bà Patricia Bullrich, Chủ tịch đảng Đề xuất Cộng hòa (PRO) - chính đảng chủ chốt trong liên minh trung hữu cầm quyền giai đoạn từ 2015-2019. Bà Bullrich là người về thứ ba trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 hôm 22/10 vừa qua.

Đồng hành cùng Hạ nghị sĩ Milei trong sự kiện kết thúc chiến dịch tranh cử, bà Bullrich đã kêu gọi gần 6,4 triệu cử tri bỏ phiếu cho bà trong cuộc bầu cử vòng 2 quyết định. Đây cũng là nền tảng cử tri đã ủng hộ bà Bullrich trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 1.

Tại cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vào giữa tháng 8 vừa qua, Hạ nghị sĩ Javier Milei đã làm rúng động dư luận Argentina khi giành số phiếu bầu cao nhất với tỷ lệ 30,2%. Trong khi đó, ông Massa đứng vị trí thứ hai, với 21,4% số phiếu ủng hộ.

Tuy vậy, trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1, ông Massa đã “lật ngược thế cờ” khi dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ gần 37%, trong khi ông Milei tụt xuống vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ khoảng 30%.

Theo giới phân tích chính trị, cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 mang tính quyết định tại Argentina đang trở nên gay cấn và khó đoán định hơn bao giờ hết. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng cử viên gần như ngang nhau. Trong số 9 cuộc khảo sát được công bố trong những tuần gần đây, ông Milei có được đôi chút lợi thế khi dẫn đầu tại 5 cuộc khảo sát, trong khi ông Massa chiếm ưu thế trong 4 cuộc. Tuy vậy, trong tất cả các cuộc khảo sát, khoảng cách giữa hai ứng cử viên tổng thống nói trên đều không quá 2%.

Cùng với đó, các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy một số lượng lớn cử tri Argentina vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đối với chủ đề được quan tâm nhất hiện nay là kinh tế, việc hai ứng cử viên đề xuất các giải pháp hoàn toàn trái ngược nhau đã khiến hàng triệu cử tri tỏ ra lưỡng lự với lá phiếu của mình.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-argentina-hai-ung-cu-vien-ket-thuc-chien-dich-tranh-cu-20231117135333775.htm