Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Ông Limjaroenrat tuyên bố sẵn sàng rút lui

Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat tuyên bố nếu MFP thực sự không có cơ hội thành lập chính phủ, ông này sẵn sàng để đảng nhiều phiếu thứ hai được đứng ra thành lập chính phủ liên minh.

Lãnh đạo đảng Tiến bước của Thái Lan Pita Limjaroenrat phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Bangkok ngày 13/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP), ông Pita Limjaroenrat ngày 15/7 tuyên bố ông sẽ rút lui khỏi vị trí ứng cử thủ tướng nếu hai viện Quốc hội không tán thành ông trong cuộc bỏ phiếu vào tuần tới.

Phát biểu qua video đăng tải trên mạng xã hội, ông Pita tuyên bố: "Nếu rõ ràng đảng Tiến bước thực sự không có cơ hội thành lập chính phủ. Tôi sẵn sàng trao cơ hội cho Thái Lan khi để đảng có nhiều phiếu thứ hai được đứng ra thành lập chính phủ liên minh."

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 14/7, ông Pita là ứng cử viên thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng ông đã không giành được đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử.

Theo quy định, một ứng cử viên thủ tướng sẽ đắc cử khi giành được đa số ủng hộ của hai viện Quốc hội Thái Lan hoặc ít nhất 376 phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết ông Pita vẫn có thể được đề cử một vài lần nữa. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20/7 tới.

Học giả Olarn Thinbangtieo thuộc Đại học Burapha cho rằng đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) có cơ hội tốt để trở thành lãnh đạo của một liên minh mới, nếu đảng MFP và lãnh đạo của đảng này là ông Pita Limjaroenrat, không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn thủ tướng mới.

Theo học giả này, với tư cách là đảng có số ghế Hạ viện cao thứ hai sau MFP, đảng Pheu Thai có thể biện minh cho động thái tiếp quản MFP và thành lập một liên minh mới cùng với một số đảng lớn khác bên ngoài liên minh do MFP lãnh đạo hiện nay.

Ông Olarn cho biết nếu ông Pita tiếp tục không giành được nhiều sự ủng hộ vào vị trí thủ tướng, đảng Pheu Thai có thể phải quyết định xem nên ở lại với liên minh do MFP đứng đầu hay đổi phe để thành lập liên minh mới với các đảng như Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) hoặc Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP)./.

Thanh Bình- Đỗ Sinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bau-cu-thu-tuong-thai-lan-ong-pita-limjaroenrat-tuyen-bo-san-sang-rut/875251.vnp