Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Chưa chốt chương trình làm việc của vòng bỏ phiếu thứ hai

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ban Thư ký Hạ viện ngày 14/7 đã gửi thư mời các thành viên của Thượng và Hạ viện tham dự phiên họp chung vào lúc 9h30 ngày 19/7 để bầu ra thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) đồng thời là ứng viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat (thứ 2, phải, hàng trước) phát biểu tại phiên họp bỏ phiếu bầu Thủ tướng của Quốc hội, ở Bangkok ngày 13/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo “The Nation” (Thái Lan) dẫn một nguồn tin quốc hội cho biết Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha sẽ mời các đại diện do các đảng cử ra tham dự cuộc họp để thảo luận về chương trình làm việc của vòng bỏ phiếu thứ hai bầu thủ tướng sắp tới.

Một trong những chủ đề được thảo luận là khả năng Thượng viện sẽ phản đối việc liên minh do đảng Tiến bước (MFP) dẫn đầu tiếp tục đề cử ông Pita Limjaroenrat làm ứng cử viên thủ tướng sau khi ông thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên khi chỉ giành được 324 phiếu ủng hộ, dưới ngưỡng 375 phiếu cần thiết để đắc cử thủ tướng.

Cùng ngày 14/7, các đại diện của liên minh 8 đảng do MFP dẫn đầu đã gặp nhau tại khách sạn Rosewood ở thủ đô Bangkok để thảo luận về vòng bỏ phiếu thứ hai bầu thủ tướng. Kết quả của cuộc họp không được tiết lộ công khai.

Theo nguồn tin của quốc hội, cuộc họp kết thúc sau khoảng 2 giờ. Lãnh đạo của các đảng MFP và Vì nước Thái (Pheu Thai) đã cùng nhau đánh giá động thái của Thượng viện trong cuộc họp tới, cũng như khả năng Nội các sắp mãn nhiệm sẽ đề cử một ứng cử viên tranh cử vào vị trí thủ tướng tiếp theo.

Nguồn tin cho biết cuộc họp không quyết định liệu liên minh có đề cử ông Pita làm ứng cử viên thủ tướng một lần nữa hay không. Các đại diện của liên minh sẽ gặp lại vào ngày 18/7 trước cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng và sẽ tổ chức họp báo để giải thích kế hoạch của mình với công chúng.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ngày 15/7, ông Pita Limjaroenrat đã tái khẳng định quyết tâm tranh cử, đồng thời kêu gọi mọi người dân ủng hộ. Ông Pita kêu gọi người dân tìm mọi cách để gửi thông điệp tới các thượng nghị sĩ nhằm thuyết phục những nghị sĩ này bỏ phiếu bầu thủ tướng theo ý chí người dân hoặc bãi bỏ Điều 272 của Hiến pháp (quy định cho phép 250 thượng nghị sỹ tham gia bỏ phiếu bầu thủ tướng).

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đảng MFP cũng tuyên bố ông sẵn sàng ủng hộ đảng Vì nước Thái đề cử một ứng cử viên thủ tướng khác để có thể thành lập một chính phủ gồm 8 đảng theo chương trình nghị sự đã được ký kết trong bản ghi nhớ (MoU) giữa các bên khi thành lập liên minh.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-thu-tuong-thai-lan-chua-chot-chuong-trinh-lam-viec-cua-vong-bo-phieu-thu-hai-20230715175831780.htm