Bầu cử Mỹ: Ông Trump bất ngờ dẫn trước bà Clinton

Ông Trump dẫn trước Clinton với tỷ lệ phiếu bầu 32-25 sau khi ba điểm bỏ phiếu đầu tiên ở New Hampshire công bố kết quả. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Ảnh: Reuters

14:04 ngày 08/11/2016

Nếu ông Trump và bà Hillary liên tục hòa nhau trong những cuộc bỏ phiếu ở các cấp từ thấp đến cao, thì chức vụ Tổng thống Mỹ sẽ thuộc về người khác. Xác suất xảy ra trường hợp này rất thấp, nhưng không phải không có khả năng.

Tổng thống Mỹ có thể là người khác, không phải Trump và Hillary

Nếu ông Trump và bà Hillary liên tục hòa nhau trong những cuộc bỏ phiếu ở các cấp từ thấp đến cao, thì chức vụ Tổng thống Mỹ sẽ thuộc về người khác. Xác suất xảy ra trường hợp này rất thấp, nhưng không phải không có khả năng.

13:50 ngày 08/11/2016

Kết quả bỏ phiếu tại thị trấn Dixville Notch được ghi lên một tấm bảng.

13:34 ngày 08/11/2016

Bà Nancy DePalma (ngoài cùng bên phải) là một trong những người cử tri Mỹ đầu tiên bỏ phiếu bầu tổng thống lúc nửa đêm tại thị trấn Dixville Notch, New Hampshire. Ảnh: Reuters

13:33 ngày 08/11/2016

Ba vùng ở New Hampshire, với chưa đầy 100 cử tri, trở thành nơi đầu tiên bỏ phiếu trong ngày bầu cử 8/11.

Tại Dixville Notch, Clinton đánh bại Trump với số phiếu 4-2. Ứng viên đảng Tự do Gary Johnson nhận được một phiếu, trong khi Mitt Romney, ứng viên tranh cử tổng thống từ năm 2012 với Obama, bất ngờ nhận được một lá phiếu.

Tại thị trấn Hart's Location của New Hampshire, bà Clinton thắng ông Trump với số phiếu là 17 trên 14.

Tại thị trấn thứ ba của New Hampshire, Millsfield, ông Trump thắng áp đảo bà Clinton với số phiếu 16-4. Có một cử tri bầu cho cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Bernie Sanders.

Như vậy, sau khi kiểm phiếu ở 3 thị trấn của New Hampshire, ông Trump đang dẫn trước bà Clinton với số phiếu 32-25.

12:03 ngày 08/11/2016

11:49 ngày 08/11/2016

[INFO] Ai sẽ là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ?

TPO - Đã có khoảng 41 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm từ ngày 22/10 đến nay và Hillary đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ sít sao.

11:37 ngày 08/11/2016

Ngày 6/11, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đưa ra kết luận bà Clinton không bị truy tố hình sự sau cuộc điều tra diễn ra từ ngày 28/10 về việc bà sử dụng máy chủ email cá nhân cho việc công khi còn làm ngoại trưởng Mỹ.

Làm thế nào FBI đọc 650.000 email của Hilary Clinton trong 8 ngày

Những người phản đối Hilary Clinton cho rằng quyết định mới nhất của FBI là vô lý vì họ không thể đọc 650.000 email chỉ trong vỏn vẹn 8 ngày.

11:35 ngày 08/11/2016

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không phải chuyện của riêng xứ cờ hoa mà còn là sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người trên toàn cầu.

Tại vườn thú Royev Ruchey ở Krasnoyarsk (Siberia, Nga), gấu Bắc Cực Felix trổ tài dự đoán người sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Và Felix đã chọn bà Hillary Clinton.

Tượng sáp bà Hillary và ông Trump được dựng bên ngoài bảo tàng sáp Polonia ở Krakow (Ba Lan).

11:32 ngày 08/11/2016

Bầu cử Tổng thống không chỉ nóng ở Mỹ

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không phải chuyện của riêng xứ cờ hoa mà còn là sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người trên toàn cầu, từ châu Âu đến châu Á.

11:30 ngày 08/11/2016

Tổng thống Obama, bà Hilary và ông Trump xuất hiện trước bầu cử Mỹ

Ông Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, cầm trên tay chiếc mặt nạ hình ông tại điểm vận động tranh cử ở Sarasota, Florida tối ngày 7/11 (giờ địa phương).

Bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ, vẫy tay trước người ủng hộ ở trường Đại học Grand Valley ở Allendale, Michigan.

11:23 ngày 08/11/2016

Trường tiểu học Mỹ luôn đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống

Trong 48 năm qua, học sinh ở trường tiểu học Benjamin Franklin chưa từng xác định sai người chiến thắng trong mỗi cuộc bầu cử tổng thống.

Thứ tư tuần trước, từng nhóm nhỏ 5 người bước vào phòng bỏ phiếu giả định và viết tên ứng cử viên mình chọn. Đến cuối ngày, khi giáo viên tổng hợp số phiếu, kết quả đã rõ ràng. Hillary Clinton giành chiến thắng với 52% (277 phiếu), trong khi đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 43% (230 phiếu) từ học sinh trong trường. Chi tiết tại đây.

10:57 ngày 08/11/2016

41 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm

Đã có khoảng 41 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm từ ngày 22/10 đến nay để bầu Tổng thống Mỹ, nghị sỹ hai viện của Quốc hội và Thống đốc các bang. Các cuộc thăm dò dư luận ngày 7/11 của ABS News, ABC News, Bloomberg, NBC News cho thấy, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đang dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa từ 3-6 điểm.

10:41 ngày 08/11/2016

Trump và Clinton vận động tranh cử xuyên đêm trước giờ G

Hai ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ cạnh tranh quyết liệt trong ngày vận động tranh cử cuối cùng. Chi tiết tại đây

10:21 ngày 08/11/2016

Những bang tranh chấp nào quyết định sớm bầu cử?

Các bang được coi là tranh chấp (nơi quyết định kết cục bầu cử) năm nay có: Colorado (9 phiếu đại cử tri), Florida (29), Iowa (6), Michigan (16), Nevada (6), New Hampshire (4), North Carolina (15), Ohio (18), Pennsylvania (20), Virginia (13), Wisconsin (10).

Trong các bang này, bà Hillary Clinton đang lợi thế ở 8/11 bang là Pennsylvania (20), Michigan (16), Colorado (9), Nevada (6), New Hampshire (4), North Carolina (15), Virginia (13), Wisconsin (10).

Donald Trump chỉ đang lợi thế ở Ohio (18), Iowa (6). Chi tiết tại đây

Trong những ngày tranh cử cuối cùng, cuộc đua giành phiếu bầu chủ yếu diễn ra ở các bang tranh chấp. Ảnh: Reuters.

10:16 ngày 08/11/2016

Mặc dù toàn bộ công dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống nhưng điều làm nên quyết định lại là đại cử tri. Phương pháp này khá phức tạp, rắc rối mà không phải ai cũng biết.

Đại cử tri, điểm đặc biệt của bầu cử Tổng thống Mỹ

Mặc dù toàn bộ công dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống nhưng điều làm nên quyết định lại là đại cử tri. Phương pháp này khá phức tạp, rắc rối mà không phải ai cũng biết.

09:59 ngày 08/11/2016

26 câu hỏi cần biết về Bầu cử Tổng thống Mỹ

"Giờ G" của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đã chuẩn bị điểm. Như thường lệ, sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt của hàng chục triệu người trên khắp thế giới. Nhưng Bầu cử Mỹ có những điểm khá phức tạp mà không phải ai cũng biết.

09:53 ngày 08/11/2016

Tỷ lệ cá cược người đắc cử tổng thống Mỹ tăng kỷ lục

Một công ty xổ số Mỹ cho biết lượng cá cược vào cuộc bầu cử tổng thống nước này đã vượt mọi sự kiện ba năm qua.

Hầu hết mọi người đều cược bà Hillary Clinton thắng cử, song mức cược cho ông Trump đã tăng lên sau khi FBI tuyên bố điều tra về việc bà Clinton dùng email tư làm việc công. Với ông Donald Trump, người cược lớn nhất là 4.000 USD với tỷ lệ 20 ăn 31, nếu ứng viên đảng Cộng hòa thắng cử, người cược sẽ có 10.000 USD. Xem chi tiết tại đây .

Hầu hết mọi người đều cược bà Hillary Clinton thắng cử

09:50 ngày 08/11/2016

Ai sẽ là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nhìn lại toàn cảnh cuộc chạy đua vào nhà Trắng trước "giờ G" tại đây.

09:40 ngày 08/11/2016

Theo truyền thông Mỹ, đại diện của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang có trong tay 252 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ của bà là tỷ phú Donald Trump mới chỉ thu được 163 phiếu.

Như vậy, cựu ngoại trưởng Mỹ đang có nhiều lợi thế hơn khi chỉ cần thêm tối thiểu 18 phiếu đại cử tri là hoàn thành yêu cầu giành 270/538 phiếu đại cử tri để chiến thắng. Xem chi tiết tại đây .

Bà H.Clinton chỉ cần thêm 18 phiếu đại cử tri là chiến thắng

09:30 ngày 08/11/2016

Kết quả cuộc khảo sát cuối cùng của Reuters/Ipsos được công bố chiều 7/11 cho thấy tỷ lệ đắc cử của bà Clinton tương tự tuần trước, trong khi cơ hội chiến thắng của ông Trump vào ngày mai phụ thuộc vào sự kết hợp của lượng cử tri da trắng, da màu và gốc Tây Ban Nha ở 6 hoặc 7 bang.

Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 chính là lần đầu tiên xứ cờ hoa ghi danh một vị Tổng thống “chưa từng có tiền lệ”: nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử - ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton - hoặc xuất thân từ giới doanh nhân - tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Mỹ, các hòm phiếu ở 50 tiểu bang ở nước này và thủ đô Washington DC sẽ bắt đầu được mở từ khoảng 6 hoặc 7h sáng ngày hôm nay 8/11 (giờ Washington, tức 17, hoặc 18h giờ Hà Nội) và sẽ đóng vào khoảng 19 đến 20h tối cùng ngày (tức sáng ngày 9/11 theo giờ Hà Nội).

Gần 150 triệu cử tri Mỹ tham gia bầu cử

Theo khảo sát của tổ chức Statistic Brain, sẽ có khoảng 146.311.000 công dân Mỹ chắc chắn tham gia bầu cử Tổng thống Mỹ, chiếm 69% tổng số người đủ điều kiện cử tri trong năm nay. Bang có lượng cử tri dự kiến đi bầu cao nhất là Minnesota (75%), thấp nhất là Utah (53,1%).

Đạo Luật bầu cử của Mỹ quy định, để được tham gia bầu cử, cử tri phải là công dân Mỹ (sinh ra tại Mỹ hoặc nhập quốc tịch) từ 18 tuổi trở lên. Người đó cũng phải đáp ứng các yêu cầu của bang mà mình sinh sống.

Công dân Mỹ ở nước ngoài có quyền tham gia các cuộc bầu cử liên bang nhờ Đạo Luật bầu cử vắng mặt cho binh sĩ và công dân ở nước ngoài (áp dụng từ năm 1986).

Tuy nhiên, Hiến pháp Mỹ quy định cử tri sống tại một trong 50 bang hoặc thủ đô Washington DC mới được tham gia các cuộc bầu cử tổng thống và liên bang, do vậy, những công dân Mỹ sống tại Puerto Rico, Guam, quần đảo Nam Mariana và quần đảo Virgin không được phép tham gia bầu cử tổng thống Mỹ. Đây là các vùng lãnh thổ thuộc về Mỹ, nhưng lại không phải một bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 8/11 (giờ Washington), hơn 30 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm ở 38 bang.

Bà Clinton dẫn trước tỷ phú Trump

48 giờ trước cuộc bầu cử, kết quả thăm dò do hãng NBC News và tờ The Wall Street Journal cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận được khoảng 44% số phiếu ủng hộ. Tỷ phú Donald Trum nhận được sự ủng hộ của 40% cử tri.

Kết quả thăm dò của Politico/Morning Consul cũng cho thất, bà Clinton dẫn trước ông Trump 3% số phiếu của cử tri toàn quốc (tỷ lệ 45-42%).

Phân tích của trang mạng fivethirtyeight.com, ứng cử viên Clinton đang có trong tay ít nhất 252 phiếu đại cử tri từ các bang có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Con lừa (biệt danh của đảng Dân chủ) và chỉ cần giành thêm tối thiểu 18 phiếu đại cử tri nữa là bà có đủ 270/538 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng.

Trong khi đó, ứng cử viên Trump mới chỉ thu được có 163 phiếu đại cử tri từ các bang vốn ủng hộ đảng Con voi (biệt danh của đảng Cộng hòa).

Bầu cử diễn ra thế nào?

Bầu cử tổng thống Mỹ luôn diễn ra vào thứ Ba ngay sau thứ hai đầu tiên trong tháng 11.

Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để chọn các "đại cử tri" trong bang, những người ủng hộ ứng cử viên mà họ muốn trở thành tổng thống. Đây là quy trình bầu cử tri đoàn.

Số lượng đại cử tri mỗi bang tỉ lệ thuận với dân số. California, bang có dân số lớn nhất, có 55 đại cử tri. Ngược lại, Delaware, bang có dân số nhỏ nhất, chỉ có 3 đại cử tri.

Tổng số đại cử tri từ 50 bang và thủ đô Washington là 538. Muốn trở thành tổng thống, ứng cử viên phải giành tối thiểu một nửa, tức là 270 phiếu đại cử tri. Người giành phần lớn phiếu phổ thông của một bang đương nhiên giành toàn bộ phiếu đại cử tri của bang.

Theo Hiến pháp Mỹ, nhiệm kỳ của Tổng thống bắt đầu vào đúng trưa ngày 20 tháng 1 của năm theo sau cuộc bầu cử.

Tổng thống mới sẽ bắt đầu chương trình nghị sự chính sách kỹ lưỡng sau khi nhận bàn giao từ Tổng thống mãn nhiệm.

Các mốc thời gian đáng chú ý (giờ nước Mỹ)

05h01 sáng 8/11: những kết quả đầu tiên sẽ được công bố ở thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire. Người dân ở đây thường có truyền thống đi bỏ phiếu vào nửa đêm, vì vậy nhiều năm trở lại đây kết quả của tiểu bang này được công bố sớm hơn tất cả phần còn lại của nước Mỹ.

06h sáng 8/11: Các điểm bỏ phiếu chính sẽ mở cửa. Hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump sẽ theo dõi sát sao số phiếu của cử tri mình ở New York. Đó là lúc mà cuộc bầu cử chính thức được coi là khai cuộc.

0h sáng 9/11: Các điểm bỏ phiếu sẽ chính thức đóng cửa để bắt đầu công tác kiểm phiếu. Kết quả sẽ được công bố ở từng ban riêng rẽ từ thời điểm này.

04h sáng 9/11: Thời điểm sớm nhất có thể đưa ra những dự đoán về tân Tổng thống Mỹ dựa trên các tính toán sơ bộ. Kết quả sẽ được công bố vào bất cứ thời điểm nào sau mốc này cùng với bài phát biểu chiến thắng của ứng viên giành được tối thiếu 270 phiếu đại cử tri.

Trong trường hợp mỗi ứng viên đều giành 269 phiếu, Hạ viện Mỹ sẽ chọn ra người sẽ trở thành tổng thống.

Đại diện đảng Dân chủ Hillary Clinton

Bà Hillary Clinton sinh ngày 26/10/1947 tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ trong một gia đình có 3 chị em.

Năm 1969, bà theo học trường luật thuộc Đại học Yale sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của Đại học Wellesley.

Ảnh: Reuters

Năm 1975, bà kết hôn với ông Bill Clinton năm 1975, sau đó chuyển về sống cùng chồng tại bang Arkansas và làm việc trong một công ty luật chuyên về quyền sở hữu trí tuệ.

Bà Clinton trở thành phu nhân thống đốc bang Arkansas vào năm 1978 và sau đó là đệ nhất phu nhân Mỹ năm 1993 khi ông Clinton nhậm chức tổng thống thứ 42 của Mỹ.

Năm 2000, bà Clinton giành một ghế tại thượng viện Mỹ và ra tranh cử tổng thống 8 năm sau đó với tư cách là thành viên của đảng Dân chủ.

Từ năm 2009-2013, bà giữ chức Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama và chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào tháng 4/2015.

Tháng 7/2016, bà giành được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump

Ông Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 tại quận Queens, thành phố New York, Mỹ. Ông Trump sinh ra trong một gia đình giàu có và bề thế, có cha là doanh nhân bất động sản có tiếng tại New York.

Ảnh: Reuters

Sau khi học hết phổ thông, ông Trump đăng ký theo học ngành kinh tế tại Đại học Tổng hợp Fordham trước khi chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của Đại học Pennsylvania.

Sau khi tốt nghiệp, ông Trump đầu quân cho công ty Elizabeth Trump & Son của cha mình vào năm 1968, sau đó được giao quyền điều hành chính thức vào năm 1971 và đổi tên thành Trump Organization. Từ đó đến nay, ông Trump liên tục gặt hái thành công trong lĩnh vực bất động sản gồm việc xây dựng hàng loạt khách sạn, sân golf, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc trên toàn nước Mỹ.

Ngoài đầu tư vào bất động sản, tỷ phú New York cũng phát triển thương hiệu cá nhân mang tên mình như tài chính ngân hàng, xuất bản sách, nhà hàng, quán bar, tổ chức thi hoa hậu…

Tỷ phú Trump cũng là một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng và là nhân vật được giới truyền thông săn đón.

Tháng 6/2015, Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2016 và đã chính thức nhận được đề cử của đảng Cộng hòa hồi tháng 7 năm nay.

Tùng Dương (tổng hợp)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-my-thoi-khac-lich-su-1070864.tpo