Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump giành chiến thắng tại Alaska

Alaska là bang kết thúc bỏ phiếu muộn nhất và kết quả kiểm 99% số phiếu vào rạng sáng 6/3 theo giờ địa phương cho thấy, ông Trump đã chiến thắng với 9.243 phiếu ủng hộ (tương đương 87,6%).

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Virginia ngày 2/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vòng bỏ phiếu sơ bộ trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" (5/3) đã khép lại với chiến thắng thuộc về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Alaska là bang kết thúc bỏ phiếu muộn nhất và kết quả kiểm 99% số phiếu vào rạng sáng 6/3 theo giờ địa phương cho thấy, ông Trump đã chiến thắng với 9.243 phiếu ủng hộ (tương đương 87,6%), trong khi đối thủ của ông là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley được 1.266 phiếu (12%).

Theo đó, ông Trump giành thêm ít nhất 20 trong số 29 phiếu đại biểu của bang này.

Trong khi đó, kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang Alaska dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6/4 tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trump đã chiến thắng tại 14 bang trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" gồm Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Main, Massachusetts , Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Utah và chỉ để thua bà Haley tại một bang duy nhất là Vermon.

Tổng số phiếu đại biểu ông đang có trong tay là 995 và cần thêm 220 phiếu nữa là hội đủ 1.215 phiếu đại biểu để giành đề cử của đảng Cộng hòa. Với bà Haley, tổng số phiếu đại biểu hiện có là 89.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã chiến thắng tại 15 bang gồm Alabama, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Main, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont và Utah, chỉ để sảy chân một lần duy nhất tại vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ và giành tổng cộng 1.497 phiếu đại biểu.

Hiện ông Biden chắc chắn giành được 1.497 phiếu đại biểu và cần thêm 471 phiếu là cán mốc 1.968 phiếu đại biểu cần thiết để giành tấm vé của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Hiện công tác kiểm phiếu của hai đảng vẫn đang tiếp tục tại một số bang. Dư luận đánh giá kết quả vòng bầu cử sơ bộ trong ngày "Siêu thứ Ba" cho thấy cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 sẽ là màn tái đấu giữa Tổng thống Biden và người tiền nhiệm Donald Trump.

Trước đó, rạng sáng 6/3 theo giờ Bờ Đông của Mỹ (tức trưa 6/3 theo giờ Việt Nam), các hãng truyền thông Mỹ dự báo đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa giành chiến thắng lớn tại bang California trong ngày bầu cử sơ bộ “Siêu Thứ Ba."

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả kiểm hơn 35% số phiếu tại California cho thấy, ông Biden đang dẫn đầu với 88,3% số phiếu bầu và có khả năng giành trọn 424 phiếu đại biểu của bang này.

Trong khi đó, ông Trump có được 74,8% số phiếu ủng hộ, còn đối thủ của ông là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley được 21,2%, theo đó, ông Trump cũng có cơ hội "ôm" trọn 169 đại biểu của bang này.

California là bang đông dân nhất nước Mỹ với hơn 39,3 triệu người và số đại biểu của hai đảng cũng được phân bổ nhiều nhất, cao hơn cả bang Texas.

Những chiến thắng liên tiếp trong ngày “Siêu Thứ Ba” càng củng cố nhận định của giới quan sát rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bau-cu-my-2024-ung-cu-vien-donald-trump-gianh-chien-thang-tai-alaska-post931177.vnp