Bầu cử Italy: Cựu Thủ tướng Berlusconi được bầu vào Thượng viện

Như vậy, ông Silvio Berlusconi sẽ trở lại Thượng viện Italy sau khi bị loại trừ khỏi cơ quan này gần 10 năm về trước do các cáo buộc về gian lận thuế.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, lãnh đạo đảng Forza Italy, bỏ phiếu bầu cử tại Milan ngày 25/9. (Nguồn: Milanreports)

Thông tin từ Bộ Nội vụ Italy ngày 26/9 cho thấy cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã giành chiến thắng ở khu vực bầu cử Monza, Lombardy, Italy với 50,32% số phiếu, bỏ xa người đứng trước là Federica Perelli, Ủy viên Hội đồng văn hóa thành phố Seregno.

Ông Berlusconi là người lãnh đạo đảng Tiến lên Italy (FI) thuộc liên minh trung hữu. Nếu liên minh này giành chiến thắng, cựu Thủ tướng Italy nhiều khả năng sẽ được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và trở thành người đứng thứ 2 trong hệ thống phân cấp quyền lực của nước này, sau Tổng thống.

Trước đó, năm 2013, ông Berlusconi từng bị loại khỏi Thượng viện Italy vì bị kết tội gian lận thuế. Trong nhiều năm, ông đã không thể nắm giữ các chức vụ trong chính phủ hoặc tham gia các cuộc bầu cử. Vào năm 2019, vị cựu Thủ tướng này đã trở thành thành viên Nghị viện châu Âu.

Cùng ngày, các kết quả sơ bộ mới nhất của bầu cử Italy cho thấy liên minh trung hữu, bao gồm đảng Anh em Italy (FdI) của bà Giorgia Meloni, đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng FI của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã giành 43% số phiếu và nắm đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện, dù không đủ 2/3 số ghế để có thể sửa đổi Hiến pháp.

Trong khi đó, Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước RAI (Italy) cho biết liên minh trung hữu có khả năng giành được 227-257/400 ghế tại Hạ viện và 111-131/200 ghế Thượng viện.

Đảng Dân chủ đứng đầu liên minh trung tả, có khả năng giành được gần 20% số phiếu, đã thừa nhận thất bại và nói rằng họ sẽ dẫn đầu phe đối lập trong quốc hội mới, cùng với đảng Phong trào 5 sao (M5S).

Phát biểu sau khi tuyên bố chiến thắng, bà Meloni đã thẳng thắn thừa nhận thách thức nghiêm trọng phía trước. Bà nhấn mạnh nếu được trao nhiệm vụ, liên minh trung hữu sẽ nỗ lực vì lợi ích và gắn kết người dân.

Nếu kết quả sơ bộ là chính xác, bà Meloni sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy kể từ khi thống nhất năm 1861. Rome cũng sẽ có chính phủ thiên hữu nhất kể từ sau Thế chiến II.

(theo The Local Italy/The Guardian)

Đăng Tô

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-italy-cuu-thu-tuong-berlusconi-duoc-bau-vao-thuong-vien-199682.html