Bầu cử Australia: Cuộc đua gay cấn - Kết quả khó dự đoán

Ngày mai (21/5), tại Australia sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47. Có hàng chục đảng phái chính trị đăng ký tham gia tranh cử song dư luận nước này chủ yếu tập trung sự chú ý vào cuộc đua giữa 2 đảng chính trị lớn nhất là đảng Tự do và Công đảng.

Các cuộc thăm dò dư luận từ giữa năm ngoái đến cuối tháng Tư vừa qua đều cho thấy Công đảng luôn dẫn trước với khoảng cách ít nhất là 6 điểm so với đảng Tự do song càng gần đến ngày bầu cử, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Tự do lại gia tăng khiến cho kết quả của cuộc bầu cử trở nên khó dự đoán.

Ứng cử viên David Coleman (phải) đứng vận động tranh cử bên ngoài địa điểm bỏ phiếu tại Hurstville, bang New South Wales, Australia.

Ứng cử viên David Coleman (phải) đứng vận động tranh cử bên ngoài địa điểm bỏ phiếu tại Hurstville, bang New South Wales, Australia.

Hôm nay là ngày tranh cử cuối cùng trước khi Australia bước vào ngày bầu cử vào ngày mai. Tưởng chừng cuộc vận động tranh cử tại Australia sẽ thuận lợi đối với đảng Tự do khi mà chính quyền liên đảng giữa Tự do và Quốc gia đã giúp Australia kiểm soát tốt dịch Covid-19 và hồi phục nền kinh tế tuy nhiên thực tế lại không như vậy.

Liên tiếp các vấn đề về việc bảo vệ phụ nữ ở nơi làm việc, uy tín cá nhân của nhà lãnh đạo và gần đây là cuộc chiến tại Ukraine khiến cho giá xăng tăng cao kéo theo giá cả sinh hoạt vốn đã tăng dần từ khi có dịch bệnh thì nay lại tăng mạnh hợn rồi việc Quần đảo Solomon bất ngờ ký thỏa thuận an ninh được cho là có thể mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nơi cách Australia chưa đầy 2.000 km... khiến cho uy tín của đảng Tự do và Thủ tướng Morrison sụt giảm mạnh. Các cuộc thăm dò dư luận từ giữa năm 2021 cho đến 2 tuần trước cho thấy, sự ủng hộ của cử tri Australia dành cho đảng Tự do luôn thấp hơn Công đảng với khoảng cách ít nhất là 6 điểm.

Tuy vậy, trong những ngày gần đây, đặc biệt là trong tuần cuối cùng sau khi Thủ tướng Morrison cam kết cho người mua nhà lần đầu trích tới 40% số tiền trong quỹ hưu trí, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức kỷ lục là 3,9% thì số người ủng hộ đảng Tự do của Thủ tướng Morrison gia tăng mạnh. Trong khi đó, Công đảng vẫn đang giữ ưu thế với những cam kết như tăng 5,1% lương, tích cực hơn trong các hành động bảo vệ môi trường, hỗ trợ người dân tiền gửi trẻ, và thúc đẩy việc tăng năng suất lao động.

Cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang năm 2022.

Cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang năm 2022.

Cuộc đua giữa đảng Tự do và Công đảng đang rất sít sao song trong một bộ phận dân chúng Australia có không ít cử tri không muốn bỏ phiếu cho hai đảng này mà muốn dành sự ủng hộ cho cho các đảng nhỏ hoặc các ứng cử viên độc lập. Xu hướng này lớn đến mức dư luận Australia đã bàn đến khả năng có thể có Quốc hội treo khi cả liên đang giữa Tự do và Quốc gia và Công đảng đều không có đủ số ghế quá bán, 76 ghế, tại Quốc hội.

Anh Jordan, một cử tri ở khu vực bầu cử phía Tây Nam thành phố Sydney cho biết càng gần đến ngày bầu cử, anh thấy khả năng này càng rõ ràng hơn: “Nếu bạn hỏi tôi những tuần trước thì có tôi không cho là như vậy nhưng bây giờ sau vài tuần gần đây tôi cho rằng cũng có khả năng xảy ra tình trạng Quốc hội treo, chúng tôi đã có Quốc hội treo trước đây và đây không phải là điều mà cử tri Australia lạ lẫm”.

Nếu tình huống xảy ra như vậy, mỗi đề xuất được đưa ra đều cần có nhiều thời gian để thuyết phục nghị sỹ của các đảng nhỏ hoặc các nghị sỹ độc lập nhằm giành được sự ủng hộ cần thiết để được thông qua tại Quốc hội. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của chính phủ song mặt khác sẽ làm gia tăng tiếng nói và vị thế của các đảng nhỏ và các nghị sỹ độc lập trong các chương trình nghị sự của đất nước.

Australia đã phải đối mặt với nhiều thay đổi trong 3 năm vừa qua khi nước này liên tiếp trải qua các đợt hạn hán rồi cháy rừng lịch sử, đại dịch Covid-19 rồi cả lũ lụt khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy chủ đề mà nhiều người dân Australia, như anh Collin, quan tâm nhất trong cuộc bầu cử lần này chính là kiểm soát nền kinh tế để cải thiện cuộc sống của người dân:

“Kiểm soát nền kinh tế có thể là chủ đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử lần này và tiếp sau đó là các chủ đề về an ninh lượng thực và cung cấp năng lượng”.

Có một điểm đáng lưu ý khác trong cuộc bầu cử Quốc hội năm nay tại Australia đó là việc nhiều cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua bưu điện lên tới hơn 7,3 triệu người trong tổng số hơn 17 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu. Theo số liệu của Ủy ban bầu cử, tính đến hết ngày hôm qua, đã có hơn 4 triệu người đi bỏ phiếu sớm và gần 3 triệu người đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện. Hai đối tượng này có thể trở thành nhân tố thay đổi kết quả bầu cử.

Diễn ra trong bối cảnh đang có dịch Covid-19 nên Ủy ban bầu cử Australia cũng đã có phép những người bị Covid-19 mà đang phải cách ly trong ngày bầu cử có thể bỏ phiếu qua điện thoại. Vì đối tượng này có thể lên đến 200.000 người nên cơ quan bầu cử đề nghị những người bỏ phiếu qua điện thoại nên gọi sớm để tránh tình trạng tắc nghẽn./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bau-cu-australia-cuoc-dua-gay-can-ket-qua-kho-du-doan-post945145.vov