Bát Xát: Phát huy vai trò của người có uy tín

Huyện Bát Xát hiện có 156 người có uy tín, 97,4% trong số đó là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông, Dao, Giáy và Hà Nhì. Phát huy vai trò của người có uy tín sẽ tạo ra những thay đổi tích cực tại cơ sở.

Người có uy tín huyện Bát Xát chủ yếu là các già làng, trưởng bản, họ là tấm gương đi đầu trong chấp hành tốt đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bát Xát đã không ngừng quan tâm chăm lo, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong cộng đồng nhằm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chị Chảo Kiếu Mẩy, xã Phìn Ngan (thứ 2 bên trái) chia sẻ kinh nghiệm phát triển cây trồng mới cho các hộ trong thôn. Ảnh: Tô Dung

Không chỉ người dân trong thôn, bà con dân tộc Dao khu vực vùng cao xã Phìn Ngan luôn tin tưởng chị Chảo Kiếu Mẩy - người có uy tín tại thôn Vân Hồ. Từng là cán bộ chi hội phụ nữ, cộng tác viên dân số, bí thư chi bộ, chị Mẩy lúc nào cũng giữ được nhiệt huyết trong tham gia, xây dựng các phong trào như phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, vận động xóa hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục.

Là cán bộ cơ sở, chị Mẩy luôn gương mẫu, đi đầu trong tìm tòi, đưa các cây trồng mới vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp với nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Thành tích nổi bật của chị Mẩy là tham gia vận động các hộ dân trong vùng di chuyển đến nơi ở mới an toàn để tránh ngjuy cơ thiên tai và tuyên truyền nhiều hộ dân không sinh con thứ 3, không tảo hôn, không để trẻ em bỏ học giữa chừng.

Không chỉ chị Chảo Kiếu Mẩy, những người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bát Xát đều là điển hình, tấm gương tiêu biểu trong công tác xã hội, lao động, sản xuất và đời sống. Có thể kể đến các tấm gương như: Ông Tẩn Quẩy Siểu (sinh năm 1958, dân tộc Dao, thôn Séo Tòng Sành, xã Tòng Sành) tích cực vận động bà con không có hôn nhân cận huyết thông, không tảo hôn và tích cực phòng, chống dịch bệnh; bà Lò Thị Sinh (sinh năm 1965, dân tộc Mông, thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc) trong năm 2022 đã vận động 15 hộ dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng 7 chuồng nuôi nhốt gia súc và tích cực tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; anh Phu Suy Có (sinh năm 1991, dân tộc Hà Nhì, thôn Mò Phú Chải, xã A Lù) phối hợp với chính quyền hòa giải thành công 3 vụ việc trong năm 2022 và có nhiều việc làm góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; anh Hạng A Páo (sinh năm 1970, dân tộc Mông, thôn Nậm Pẻn I, xã Sàng Ma Sáo) đã vận động Nhân dân xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước, tiên phong thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn và thực hiện các phong trào văn hóa, xã hội; anh Sùng A Giấy (sinh năm 1966, dân tộc Mông, thôn Sín Chải, xã Dền Thàng) tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế, mô hình kinh tế của gia đình tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương và anh còn vận động các hộ tham gia vệ sinh nơi ở, đường thôn vào chiều thứ Sáu hằng tuần…

Chị Chảo Kiếu Mẩy, xã Phìn Ngan (ngoài cùng bên trái) vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Ảnh: Tô Dung

Huyện Bát Xát hiện có 156 người có uy tín, 97,4% trong số đó là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông, Dao, Giáy và Hà Nhì. Thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND huyện Bát Xát đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, bám nắm thông tin để thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách như thăm hỏi vào dịp tết Nguyên đán, khi ốm đau, hỏa hoạn, thiên tai, rủi ro và khen thưởng định kỳ đối với người có uy tín. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, người có uy tín huyện Bát Xát ngày càng có những đóng góp tích cực hơn vào các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, hoạt động xã hội và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, người có uy tín huyện Bát Xát tích cực truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh, nhất là các nội dung "Nhà nước và nhân dân cùng làm” và chăm lo phát triển kinh tế hộ, xóa nghèo, thực hiện các chính sách phát triển. Về văn hóa, người có uy tín huyện Bát Xát hăng hái vận động các gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn, bản giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán, lễ hội như: Lễ hội xuống đồng của dân tộc Giáy, lễ hội Khoi Kìm của dân tộc Dao, lễ hội Khu Già Già và Gạ Ma Do của dân tộc Hà Nhì... Điển hình những người có uy tín ở lĩnh vực này phải kể tới ông Hồ Đại Cương (xã Bản Vược), ông Lò A Páo (xã Cốc Mỳ), ông Vương Xuân Thủy (xã Bản Xèo). Tiêu biểu về người có uy tín trong củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở phải kể tới ông Trang A Chạp (xã Nậm Chạc), ông Chảo Láo Lở (xã A Mú Sung), ông Trần Quang Phấn (xã Quang Kim). Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội tỉnh, những người có uy tín đã tiếp nhận và phản ánh, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến với Đảng, Nhà nước. Người có uy tín cũng tích cực tham gia giám sát các chương trình, giám sát việc thực hiện chính sách phát triển trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Bát Xát trao phần thưởng cho những người có uy tín tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Đức Tiến (Trung tâm VH, TT - TT huyện Bát Xát).

Đồng chí Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Bát Xát cho biết: Trong thời gian qua, địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt, tạo điều kiện tốt nhất để các già làng, trưởng bản, những người có uy tín tiếp tục cống hiến, phát huy vai trò đối với cộng đồng, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các chương trinh trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, huyện Bát Xát càng cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của những người có uy tín, đặc biệt là vai trò nêu gương, đi đầu, tham gia tuyên truyền trong các phong trào vận động.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362507-bat-xat-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-co-uy-tin