Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai

Sau một thời gian khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, chiều 23/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an Đồng Nai đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Võ Thị Linh, 55 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Đồng Nai và bà Đặng Thị Xuân, 46 tuổi, nguyên thủ quỹ Hội CTĐ Đồng Nai về hành vi "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra ban đầu của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an Đồng Nai, sau hơn 5 năm thực hiện chương trình khám, phẫu thuật mắt nhân đạo, Hội CTĐ Đồng Nai cùng ngành Y tế đã nhận được sự đóng góp tích cực của 360 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, với số tiền ủng hộ gần 1,7 tỉ đồng và 18.500 USD. Từ số tiền này, Hội CTĐ Đồng Nai đã phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa mắt ở TP Hồ Chí Minh, tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 23.200 người, phẫu thuật mắt cho 4.636 người mù nghèo. Trong đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh đã ủng hộ trực tiếp cho Hội CTĐ Đồng Nai 1.140 thủy tinh thể nhân tạo, cùng 30 ca mổ mắt sử dụng kỹ thuật cao Phaco, trị giá 750 triệu đồng, giúp 1.140 người mù nghèo thấy lại ánh sáng. Chỉ tính từ năm 2006 đến cuối tháng 6/2008, Hội CTĐ Đồng Nai đã tổ chức 18 đợt mổ mắt nhân đạo cho 2.064 người với chi phí hơn 1 tỉ đồng tại 7 địa phương: TP Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Trảng Bom, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, huyện Tân Phú và huyện Định Quán. Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện trong quá trình thực hiện việc làm nhân đạo trên có nhiều sai phạm về hóa đơn, chứng từ mà trách nhiệm trước hết thuộc về bà Võ Thị Linh, nguyên Chủ tịch Hội CTĐ Đồng Nai. Đáng chú ý, ngoài số tiền kê khống, đến nay Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an Đồng Nai đã làm rõ Hội CTĐ Đồng Nai còn sử dụng nguồn quỹ nhân đạo vào các hoạt động trái với mục đích nhân đạo. Cụ thể, chi phí đi tham quan nước ngoài, tiếp khách, mua 192 khung chữ "Phúc" bằng đồng, vàng làm quà tặng… dẫn đến khoản nợ hơn 341 triệu đồng, chi sai mục đích trên 326 triệu đồng, đưa tổng số tiền sai phạm lên đến 757 triệu đồng. Trước đó (ngày 1/12/2009), từ những sai phạm trên, Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó bí thư Chi bộ đối với bà Võ Thị Linh, Chủ tịch Hội CTĐ Đồng Nai, đến ngày 1/4/2010 thì bà Linh được nghỉ hưu; còn bà Đặng Thị Xuân, bị cảnh cáo về mặt đảng chuyển qua làm nhân viên văn phòng của Hội CTĐ Đồng Nai. Ngoài ra, Tỉnh ủy Đồng Nai còn ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Xuân, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ Đồng Nai. Đảng ủy khối Dân chính Đảng cũng đã xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Minh Sậu, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe Hội CTĐ Đồng Nai vì đã lập chứng từ kê khống để thanh toán từ nguồn tiền mổ mắt và bà Lưu Mộng Quỳnh, Phó phòng Tổ chức hành chính. Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV vụ Công an tỉnh Đồng Nai sẽ xác minh, làm rõ mức độ vi phạm của những người khác để có hình thức xử lý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/6/132949.cand