Bắt tạm giam đối tượng sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả

Do am hiểu loại lúa giống F1 Đắc Ưu 11 mà công ty độc quyền phân phối và đang được người nông dân Lai Châu ưa chuộng, Duy nảy sinh ý định làm giả.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị tạm giam đối với Dương Ngọc Duy (SN: 1986; trú tại: Tổ Tân Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng".

Dương Ngọc Duy bị bắt tạm giam về hành vi sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả.

Trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh nhận được nguồn tin của người dân nghi vấn trên thị trường giống cây trồng ở Lai Châu có lúa giống kém chất lượng. Sau thời gian 30 ngày phối hợp với các đơn vị chức năng quyết liệt xác minh ở nhiều địa bàn, các trinh sát, điều tra viên đã bóc trần mánh khóe sản xuất giống lúa "một vốn 7 lời" của 1 kỹ sư nông nghiệp.

Theo tài liệu điều tra, trước đây Duy là nhân viên kinh doanh của một công ty nông nghiệp được giao nhiệm vụ phụ trách phát triển thị trường tại tỉnh Lai Châu. Đến cuối năm 2023, Duy bị công ty cho nghỉ việc.

Sau đó, do am hiểu loại lúa giống F1 Đắc Ưu 11 nên Duy đã nảy sinh ý định làm giả loại lúa giống này để bán kiếm lời. Đây là giống ngắn ngày, năng suất cao, khả năng chống chịu bệnh tốt và có giá bán cao tới 140.000 đồng/1kg.

Cơ quan CSĐT truy tìm, thu giữ được 3.516 kg lúa giống giả mà Duy đã bán

Để thực hiện được hành vi này, từ tháng 1/2024 Duy đã mua 10 tấn thóc bình thường với giá 18.000 đồng/kg, rồi lên mạng internet đặt mua bao bì. Ngoài ra, Duy còn mua các máy móc thiết bị như: máy trộn bê tông, máy hàn miệng túi, máy in date cầm tay, cân đồng hồ, thuốc xử lý hạt giống, máy khâu vỏ bao để về thực hiện hành vi làm giả lúa giống.

Cơ quan CSĐT truy tìm, thu giữ được 3.516 kg lúa giống giả mà Duy đã bán tại địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hải Vân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-tam-giam-doi-tuong-san-xuat-38-tan-thoc-giong-gia-a656767.html