Bắt tại trận tàu khai thác 'tận diệt' nguồn lợi thủy sản

Ngày 16/5, Chi cục Thủy sản tỉnh TT-Huế tiến hành củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tàu cá nội tỉnh đánh bắt trái phép bằng hình thức giã cào trên vùng biển huyện Phú Lộc.

Tàu giã cào khai thác thủy sản theo lối tận diệt, càn quét tần tật tôm cá lớn nhỏ vừa bị bắt quả tang.

Trước đó, ngày 15/5, tàu đánh cá số hiệu TTH-91351 TS (công suất 130CV) tổ chức khai thác gần bờ bằng hình thức “tận diệt” là lưới kéo (giã cào) dọc theo bờ biển các xã Vinh Hải, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc). Lực lượng thanh tra thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng cảng Thuận An tổ chức ngăn chặn, truy bắt quả tang.

Chủ tàu Trần Trọng Phi (sinh năm 1974, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) thừa nhận hành vi vi phạm.

Liên quan hành vi khai thác “tận diệt” này, ngày 15/5, Tiền Phong từng có bài “Ngư dân ngao ngán trước nạn tàu giã cào”, phản ánh nạn đánh bắt theo lối tận diệt gọi là giã cào tại vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị. Trong số thủ phạm đánh bắt “tận diệt” này, có cả tàu thuyền của ngư dân TT-Huế.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-tai-tran-tau-khai-thac-tan-diet-nguon-loi-thuy-san-1149823.tpo