Bắt nhóm cướp tài sản của nhân viên bán vàng

Ngày 18/2, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm bốn đối tượng để điều tra làm rõ về tội cướp tài sản.

Bốn đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản gồm: Lê Đắc Miền (sinh năm 2000, ở Thái Bình); Trần Đình Thuận (sinh năm 1994, ở Hưng Yên); Vũ Văn Long (sinh năm 1995, ở Thái Nguyên) và Đỗ Đức Anh Hiệp (sinh năm 2000, ở Phú Thọ). Nhóm đối tượng này sử dụng bình xịt hơi cay vào mặt và cướp của một nhân viên tiệm vàng 11.200 USD, hơn 25 triệu đồng và một điện thoại iPhone 12 Promax tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Khẩn trương điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã xác định, bắt giữ khi nhóm đối tượng này đang lẩn trốn tại một quán Internet trên địa bàn huyện Đông Anh. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 165 triệu đồng cùng chiếc xe máy, điện thoại di động của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền chi tiêu nên đã nảy ý định cướp tài sản. Cả nhóm chuẩn bị bình xịt hơi cay, thuốc mê, thuê căn hộ chung cư theo giờ để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng đã hẹn được nhân viên tiệm vàng đến căn hộ chung cư, xịt hơi cay vào mặt nạn nhân và cướp đi toàn bộ tài sản.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-nhom-cuop-tai-san-cua-nhan-vien-ban-vang-220365.htm