Bắt nhiều đối tượng mua bán pháo nổ dịp cận Tết

Dịp Tết cận kề, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Tp. Hà nội đã bắt nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg pháo nổ.

Ngàu 6/2, sau một thời gian tập trung trinh sát, theo dõi, Công an quận Hoàng Mai đã kiểm tra hành chính Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993 trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Qua kiểm tra phát hiện anh Tuấn đang chở theo 1 thùng cát tông chứa hàng chục ống hình trụ tròn nghi là pháo nổ. Tổ công tác đã yêu cầu anh Tuấn đưa toàn bộ tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ.

Đối trượng cùng tang vật bị phát hiện.

Qua đấu tranh xác định người gửi kiện hàng trên là Nguyễn Văn Hoàn (SN 2000, trú tại Tiến Lập, Đồng Tân, Hiệp Hòa, Bắc Giang). Công an quận Hoàng Mai đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Hoàn. Kết quả khám xét, Cơ quan CSĐT phát hiện, tạm giữ: 13 ống trụ tròn nghi là pháo nổ cùng nhiều bộ vật liệu trên dùng để sản xuất pháo nổ.

Đối tượng Hoàn khai nhận toàn bộ vật liệu dùng để sản xuất pháo nổ.

Trước đó, ngày 4/2, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

2 đối tượng tại trụ sợ cơ quan công an.

Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Thăm (SN 1965, trú tại thôn Ai, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) và Phạm Thị Mười (SN 1975, trú tại thôn Vài, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức. Đồng thời, thu giữ một bao tải dứa màu trắng bên trong có 15 dây pháo màu đỏ.

Bằng các nghiệp vụ, cơ quan công an xác định 15 dây được kết nối với nhau bằng các quả hình trụ tròn màu đỏ, mỗi dây có kích thước (96 x 9) cm đều là pháo nổ, tổng khối lượng là 8,948kg. Sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét tại nơi ở của đối tượng, phát hiện và thu giữ thêm nhiều dây pháo nổ. Tổng trọng lượng thu giữ tại chỗ và phát hiện thêm là 114kg pháo nổ.

15 dây pháo nổ bị thu giữ.

Ngày 28/12/2023, tổ công tác Công an quận phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển xe máy, chở theo một thùng hàng giao cho khách cạnh Trạm biến áp Phú Đô 27.

Phát hiện thấy lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy để lại xe máy và thùng hàng bên trong có 18 hộp ghi là pháo nổ loại giàn 49 quả, tổng khối lượng là: 51,2 kg. Lực lượng chức năng đã xác định và vận động đối tượng Trịnh Anh Thắng (SN 1994, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) ra đầu thú.

Đối tượng bị bắt quả tang khi có hành vi buôn bán nhiều pháo nổ.

Đối tượng đã sử dụng khu đất trống bên cạnh xưởng (tổ dân phố 3, Phú Đô) để cất giấu 12 giàn pháo 49 quả nhãn có chữ KS4-4911N; 1 giàn pháo 9 quả nhãn có chữ KS8-0915L; 4 quả pháo trứng 4 inch nhãn có chữ 4” Display Shells; 96 quả pháo bi vỏ nhựa được để trong 1 túi nilon.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Trịnh Anh Thắng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tiếp đến, 22h ngày 19/1/2024, tổ công tác Công an quận tuần tra kiểm soát khu vực đường Mỹ Đình phát hiện ba nam thanh niên đang giao dịch hàng hóa bên một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện số hàng hóa này gồm: 4 hộp nhãn chữ nước ngoài ghi Ririwang Yanhua; 6 hộp nhãn chữ nước ngoài ghi Nian Nian Hong; 7 hộp chữ nước ngoài ghi Fire works, 1 hộp nhãn chữ nước ngoài ghi Fashion Classic Fire Works Huakaifugui nghi là pháo hoa nổ.

Hàng loạt hộp pháo có chữ nước ngoài bị thu giữ.

Nhân lúc đông người, một đối tượng giao dịch đã bỏ đi khỏi nơi xảy ra sự việc. Tại chỗ, một nam thanh niên khai nhận là tài xế, đối tượng còn lại là Vũ Mạnh Hùng (SN: 1979; trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã vận chuyển số pháo này giúp cho một người quen tên là Hòa. Ngày 5/2/2024, Tòa án Nhân dân quận đã tuyên án 18 tháng tù đối với Vũ Mạnh Hùng về tội chuyển hàng cấm tại điểm c, khoản 1, Điều 191 BLHS năm 2015.

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nhieu-doi-tuong-mua-ban-phao-no-dip-can-tet-a649185.html