Bắt người cung cấp súng cho hai thanh niên đi cướp

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Hoài Phong là người đã cung cấp súng cho hai thanh niên đến cướp tiệm game trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 29/3, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn vừa bắt tạm giam Nguyễn Hoài Phong (22 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan công an. (Ảnh CAVL)

Thông tin ban đầu, Phong quen Phạm Thanh Quang và Nguyễn Văn Tài (cùng ngụ TP.HCM).

Đầu tháng 12/2023, Quang và Tài đến gặp Phong để lấy hai khẩu súng đã được Phong đặt mua trên mạng xã hội trước đó.

Ngày 7/12/2023, Quang và Tài mang theo hai khẩu súng nói trên đến tiệm game bắn cá của ông L.V.C (huyện Trà Ôn) với mục đích cướp tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Văn Tài và Phạm Thanh Quang (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. (Ảnh CAVL)

Tại đây, hai đối tượng xông vào tiệm game, nổ súng và tự xưng là công an đến kiểm tra. Đồng thời yêu cầu mọi người có mặt trong tiệm game giao nộp tiền, điện thoại di động.

Lấy được tài sản, Quang và Tài khống chế một nam thanh niên rồi lên xe tẩu thoát. Khi đến ngã tư Xuân Hiệp, các đối tượng thả con tin. Quang cũng vứt bỏ khẩu súng của mình.

Sau đó, Quang và Tài bị công an bắt giữ. Khám xét người các đối tượng, công an thu giữ hơn 46 triệu đồng và 6 điện thoại di động.

Kết luận giám định khẩu súng của Tài thuộc vũ khí quân dụng, khi sử dụng bắn vào cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-nguoi-cung-cap-sung-cho-hai-thanh-nien-di-cuop-192240329165052359.htm