Bất ngờ với nghĩa trang dành cho thú cưng rộng gần 2.000m2 giữa lòng Thủ đô

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phố Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội), với diện tích gần 2000m2, chùa Tề động vật ngã hay còn được biết đến là nghĩa trang dành cho thú cưng 'độc nhất vô nhị' giữa lòng Thủ đô.

Cận cảnh nghĩa trang dành cho thú cưng rộng gần 2000m2 giữa lòng Thủ đô.

Được thành lập vào năm 1970, nằm sâu trong ngõ 167 phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội, từ một góc nhỏ dành an táng những thú cưng của gia đình và người thân quen, chùa Tề động vật ngã sau hơn 50 năm đã được mở rộng, là nơi an nghỉ của gần 10.000 chú chó, mèo.

Ngôi chùa "độc nhất vô nhị" được ông Nguyễn Bảo Sinh (83 tuổi) xây dựng xuất phát từ tình yêu thương với động vật, coi thú cưng như những người bạn của mình, vì vậy khi chúng chết đi cũng cần một nơi để chôn cất, an táng.

"Tề đồng vật ngã nghĩa là chúng sinh bình đẳng, người hay con vật cũng đều có linh hồn. Đạo Phật có quan niệm luân hồi, mỗi khi giết con chó, con mèo hay con gà, ta thường nghĩ đó là hóa kiếp cho nó. Vậy nên, con vật cũng cần được chôn cất và cầu siêu như con người", ông Sinh chia sẻ.

Tại đây, mỗi thú cưng được chôn cất theo ngày giờ mà chủ yêu cầu, đám tang diễn ra trang trọng với đầy đủ trái cây, hương nến, cờ lọng và người chủ lễ.

Sau lễ cầu siêu thường diễn ra trong 15 phút, con vật được mang đi hỏa táng. Sau đó, người chủ sẽ chọn một trong hai giải pháp: Chôn tro cốt, mỗi nấm mộ nhỏ có di ảnh và bát hương; hoặc chỉ để lại di ảnh, còn tro cốt được thủy táng bằng cách rải xuống hồ.

Bên cạnh đó chùa cũng làm lễ cúng cho chúng lúc đầy tuần, 49, 100 ngày, ngày rằm, mùng một.

Hàng dài di ảnh, khu mộ được sắp xếp và quản lý rất khoa học. Nhiều người sau khi chôn cất thú cưng vẫn đến thường xuyên để thăm bia mộ, thắp hương. Bởi vậy mà nghĩa trang của ông Sinh lúc nào cũng có người ra vào. Có những vị chủ nhân qua lại thăm non tới hàng chục năm.

Khu vực thủy táng tro cốt của thú cưng trong chùa.

Được biết, giá dịch vụ chôn cất dành cho thú cưng là 7 - 8 triệu đồng, thủy táng khoảng 3-4 triệu đồng. Đây là chi phí trọn gói, bao gồm phí đặt bia mộ và công chăm sóc, trông coi.

Với tình yêu dành cho thú cưng, coi chúng như những người bạn vì vậy hiện nay rất nhiều người lựa chọn dịch vụ an táng cho thú cưng khi chúng qua đời.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bat-ngo-voi-nghia-trang-danh-cho-thu-cung-rong-gan-2000m2-giua-long-thu-do-172231023141914413.htm