Bất ngờ với hình thức bầu cử Tổng thống bằng... bi ve

Gambia - một quốc gia Tây Phi - đã tiến hành bầu cử Tổng thống mới hôm 01/12 vừa qua. Tuy nhiên, thay vì sử dụng phiếu bầu, người dân nước này lại đi bỏ phiếu bằng bi ve.

Người dân Gambia duy trì một cách bầu tổng thống hoàn toàn đặc biệt, đó là bằng những viên bi ve. Đây là truyền thống bầu cử có từ những năm 1960 ở quốc gia châu Phi này. Dù vậy, hình thức bầu cử này vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Người dân Gambia đi bầu cử tổng thống bằng... bi ve.

Theo đó, mỗi cử tri sẽ được đăng kí nhận một viên bi ve, sau đó thả viên bi vào các thùng rỗng, mỗi thùng được dán ảnh của một ứng viên Tổng thống. Mỗi ứng viên tổng thống sẽ được quy định một màu thùng khác nhau. Mỗi khi có một viên bi rơi vào thùng, từ trong thùng sẽ phát ra một tiếng chuông để báo hiệu rằng vừa có người thực hiện quyền công dân.

Theo cơ quan tổ chức bầu cử Gambia, hình thức bầu cử bằng bi ve nhằm tránh hiện tượng gian lận trong bầu cử, đồng thời cả những người không biết chữ cũng được thực hiện quyền công dân.

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng hệ thống bầu cử này khá đơn giản và ít tốn kém cho chính phủ.

Sau khi việc "bỏ phiếu" kết thúc, toàn bộ số bi ve trong các thùng này sẽ được đổ vào những chiếc khay đặc biệt, với 200 hoặc 500 lỗ giúp các nhân viên kiểm phiếu có thể đếm chính xác và nhanh chóng số bi bầu cho mỗi ứng viên.

Tổng thống đương nhiệm Gambia Yahya Jammeh đã lãnh đạo quốc gia Tây Phi này trong suốt 22 năm qua. Ông là một ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay và được kỳ vọng tiếp tục đắc cử. Tuy nhiên, hiện ông đối mặt với những lời chỉ trích rằng ông đã tại vị quá lâu và nên được thay thế bằng một ứng viên khác. Tham gia cuộc đua năm nay là ứng viên đảng đối lập Adama Barrow.

NM (Theo CNN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-ngo-voi-hinh-thuc-bau-cu-tong-thong-bang-bi-ve-d86700.html