Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung, phá máy quay phóng viên VTV

9h sáng 15-6, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hạnh, đối tượng liên quan đến vụ phá hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên VTV khi đang tác nghiệp.

Sáng 15-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hạnh, trú tại khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Hạnh bị bắt khẩn cấp về hành vi "Chống người thi hành công vụ" (Ảnh: An ninh thủ đô)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội xác minh, làm rõ xe ôtô đã đâm hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên.

Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe ô tô đâm hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên VTV có Giấy đăng ký mang tên Công ty cổ phần Ngân Hạnh (ở 301, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Hiện chiếc xe này do Trần Văn Hạnh quản lý sử dụng.

Trước đó, sáng 13/6, nhà báo Trần Thị Tuyết Mai cùng ê kíp (3 người khác) được Ban Thời sự (Đài Truyền hình Việt Nam) phân công về xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn để tác nghiệp tìm hiểu về vấn đề hồ thủy lợi ở đây bị lấn chiếm.

Hiện trường chiếc máy quay bị hư hỏng

Sau khi làm việc với đại diện chính quyền xã Phù Lỗ, nhóm phóng viên VTV đã đến ghi nhận thực tế tại hiện trường ở khu vực đất số 172, khối 14, xã Phù Lỗ. Khi đang tác nghiệp, ông Hạnh lái ôtô từ trong cổng lao ra xông thẳng vào nhóm phóng viên, đâm hỏng máy quay phim rồi bỏ đi.

Vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra.

Khả Di

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/bat-khan-cap-doi-tuong-hanh-hung-pha-may-quay-phong-vien-vtv-d114096.html