Bắt khẩn cấp đối tượng bị đòi tiền, vung dao đâm chết chủ nợ

Bị nhắc chuyện nợ nần, Cường cãi lại dẫn đến phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc thiếu kiềm chế, đối tượng đã dùng dao đâm chết chủ nợ.

Sáng 4/8, Công an tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã ra quyết định bắt khẩn cấp Lưu Hoàng Cường (25 tuổi, ngụ khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, vào chiều 1/8, người dân sống quanh khu vực ấp thuộc ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai phát hiện thi thể của một nam thanh niên. Nhận thấy nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, người dân đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo cấp trên.

Hình minh họa.

Sau đó không lâu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các thao tác nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Từ việc thu thập chứng cứ và lấy lời khai của những người có liên quan, lực lượng làm nhiệm vụ xác định, nạn nhân là Lý Văn V. (29 tuổi, ngụ khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai).

Công an cũng tình nghi và khoanh vùng truy bắt đối tượng Lưu Hoàng Cường. Cuối cùng, đối tượng đã "sa lưới" pháp luật chỉ sau vài giờ lẩn trốn.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, Cường khai nhận hành vi phạm tội. Y có nợ tiền của anh V.. Khi Cường bị anh V. nhắc chuyện nợ nần nên hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ấu đả, Cường dùng dao đâm chết nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-vung-dao-dam-chet-chu-no-a334529.html