Bắt khẩn cấp chấp hành viên Cục Thi hành án Dân sự TPHCM

Ngày 21/12, một nguồn tin xác nhận Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện khám xét phòng làm việc của chấp hành viên Kim Thanh Hạnh (SN 1979) tại Cục Thi hành án dân sự TPHCM.

Đồng thời, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thông báo đến Cục Thi hành án dân sự TPHCM về việc bắt khẩn cấp bà Hạnh về hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khám xét phòng làm việc của bà Hạnh.

Trước đó, tối 20/12, lực lượng thuộc Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã lập biên bản phạm pháp quả tang chấp hành viên Kim Thanh Hạnh đang nhận hối lộ 300 triệu đồng tại Bệnh viện phụ sản MêKông, quận Tân Bình (TP HCM). Bà Nguyễn Thị Bích Ngân (quốc tịch Mỹ) và chồng là ông Chu Steven Le (Quốc tịch Canada) có đơn tố cáo bà Kim Thanh Hạnh.

Bà Hạnh được phân công thi hành một bản án về việc bà Ngân phải trả cho ông Nguyễn Quốc Vương (TP Thủ Đức, TP HCM) hơn 2,5 tỉ đồng.

Nhưng sau khi thi hành bản án, bà Hạnh đã có hành vi đòi bà Ngân đưa 350 triệu đồng để bà Hạnh làm thủ tục bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Cục THADS TP HCM đối với bà Ngân, mà phía thi hành án đã ban hành trước đó. Khi bà Hạnh đang nhận tiền tại bệnh viện thì bị bắt quả tang.

Trên báo Pháp luật TPHCM, ông Nguyễn Văn Hòa, Quyền cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết, xác nhận vụ việc giữ người là có thật, ông cũng mới nhận được thông báo giữ người.

Theo ông Hòa, quan điểm của Cục THADS TP.HCM hiện nay là đối với các vụ việc đang trong giai đoạn điều tra thì khi có kết luận, cục sẽ thông tin và khi phát hiện có vi phạm cục sẽ phối hợp xử lý nghiêm.

Ông Hòa cho biết cục chưa thể thông cáo báo chí vì chưa có kết luận điều tra, bởi theo quy chế phát ngôn thì đối với những vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận thì không được phát ngôn.

Theo ông Hòa, bước đầu đúng như thông tin là phạm tội bắt quả tang, đang nhận tiền từ đương sự thì bị bắt. Hiện nay, chỉ mới có thông báo phạm tội quả tang, thông báo tạm giữ người, chưa có quyết định khởi tố hay bắt tạm giam.

Về việc phía cục có tạm đình chỉ hay đình chỉ chấp hành viên này hay không, ông Hòa cho biết sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật.

“Cục đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phối hợp đầy đủ với CQĐT để xử lý nghiêm hành vi vi phạm” - ông Hòa cho biết.

Link bài gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-khan-cap-chap-hanh-vien-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-nhan-hoi-lo-20221221174941353.htm

https://plo.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-thong-tin-ve-vu-chap-hanh-vien-bi-bat-post713143.html

Theo Người Lao Động

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-khan-cap-chap-hanh-vien-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-post1497169.tpo