Bắt kẻ thay tên, làm giấy kết hôn giả để trốn truy nã 20 năm

Tham gia vận chuyển 3kg thuốc phiện, Kiên dẫn vợ chạy khắp nơi để tìm cách trốn tội nhưng sau 20 năm, y vẫn bị bắt.

Ngày 21/4, phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai để bắt Nguyễn Văn Kiên (SN 1961, ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Kiên được xác định là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, đối tượng Kiên đang đang cùng vợ sinh sống yên ổn tại thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Để che dấu thân phận, lai lịch bản thân, Kiên đã đổi tên khác là Nguyễn Văn Bạo.

Đối tượng Kiên.

Trước đó, vào năm 1997, Nguyễn Văn Kiên và đồng bọn tham gia vận chuyển 3kg thuốc phiện đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển ma túy , các đối tượng đã bị Công an huyện Bảo Thắng phát hiện, bắt giữ. Lúc bấy giờ, khi đồng bọn bị bắt thì Kiên nhanh chân chạy thoát.

Sau đó, Kiên rời quê hương Lào Cai để cùng vợ sống ở một huyện miền núi An Lão thuộc tỉnh Bình Định. Tại đây, Kiên và vợ làm ăn lương thiện, luôn lấy lòng người dân địa phương nhằm trốn tránh tội lỗi trong quá khứ.

Dù người dân không có chút nghi ngờ nhưng để yên tâm hơn, Kiên cùng vợ đều thay tên đổi họ tên.

Vì có “tật giật mình”, luôn nơm nớp sợ bị phát hiện nên vợ chồng Kiên lại tiếp tục tìm cách làm lại giấy đăng ký kết hôn với tên giả và nhiều giấy tờ giả khác. Tuy nhiên, sau 20 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn bị bắt về quy án.

Tịnh Đoàn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ke-thay-ten-lam-giay-ket-hon-gia-de-tron-truy-na-20-nam-a322986.html