Bắt kẻ tấn công tình dục 600 nữ sinh ở Ấn Độ

Thủ phạm thường mặc một bộ quần áo sọc đỏ vì cho rằng nó mang lại nhiều “may mắn”.

Kẻ tấn công tình dục bị bắt giữ sau 14 năm gây tội ác.

Sunil Rastogi, 38 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát nhận được tin báo tên này bắt cóc một bé gái 10 tuổi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tại đồn cảnh sát, Sunil thừa nhận đã hãm hiếp và tấn công tình dục hàng trăm nạn nhân, trong đó người trẻ nhất mới lên 7 tuổi.

Sunil thú nhận trong 14 năm qua đã tấn công tình dục, hãm hiếp hơn 600 nạn nhân, chủ yếu là nữ sinh. Nạn nhân có độ tuổi từ 7 tới 10. Thủ đoạn lừa gạt của Sunil là nói với nạn nhân có một túi quần áo gửi cho bố mẹ họ. Sau khi nạn nhân đi theo Sunil tới một địa điểm vắng người, kẻ hãm hiếp liền ra tay.

Cảnh sát Omvir Singh nói: “Sunil nói với chúng tôi rằng hắn thường tập trung vào các nạn nhân từ 7 tới 10 tuổi. Bất kì khi nào thấy một nữ sinh tự đi học về nhà, hắn liền nói với các em rằng có một bọc quần áo cần gửi cho bố mẹ họ và nhờ các em mang về”.

Trước đây, Sunil từng ngồi tù 6 tháng ở bang Uttarakhand. Ngoài hãm hiếp, Sunil còn có tiền án sử dụng ma túy. Năm 2004 ở Delhi, tên này từng bị đánh vì sàm sỡ một bé gái. Sunil hiện đang bị giam giữ sau khi hai nạn nhân mới nhất kể với bố mẹ về vụ tấn công và cảnh sát vào cuộc. Tên này định đưa các em tới một căn nhà hoang để thực hiện hành vi thú tính.

Camera an ninh ghi cảnh Sunil đang rình rập các bé gái đi một mình.

Bé gái đã la hét thất thanh khiến Sunil bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi xem camera an ninh, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Thanh tra Sandeep Kumar cho biết Sunil thường mặc nguyên một bộ quần áo sọc đỏ vì cho rằng nó mang lại may mắn.

Hắn có một danh sách và thời gian biểu của các trường nữ sinh để căn thời gian ra tay. Cảnh sát New Delhi cho biết họ rất sốc vì quy mô tấn công tình dục của Sunil suốt 14 năm mà không bị phát hiện.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bat-ke-tan-cong-tinh-duc-600-nu-sinh-o-an-do-739187.html