Bắt hai xe Lào chở hàng lậu qua cửa khẩu Cha Lo

(Tamnhin.net) - Sáng nay (17/1) lực lượng Kiểm lâm cơ động và Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ hai xe mang BKS Lào chở hàng lậu từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Vào lúc 11h 30 phút, khi phát hiện xe khách BKS UN 3357 chạy trên quốc lộ 8A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh có nhiều dấu hiệu khả nghi lực lượng chức năng đã cho dừng xe. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 50 kg động vật quý hiếm gồm tê tê (trút) và rùa mỏ vẹt. Tại cơ quan điều tra, chủ số hàng này là Vũ Văn Hiêuêúsinh năm 1975, quê ở Diến Châu, Nghệ An) khai nhận, toàn bộ số động vật này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). Trước đó, vào lúc 10h cùng ngày, lực lượng cơ động kiểm lâm đã phối hợp với công an kinh tế tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS Lào UN 0026 do lái xe tên Minh điều khiển và bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1976, cùng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) làm chủ hàng. 2 khối gỗ trắc được cất dấu rất tinh vi trong thùng xe tự chế đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Có một điều trùng hợp là chủ số hàng khai nhận số gỗ trắc này cũng được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua hai vụ việc này dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu các cơ quan chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hồ Hà Vy

Nguồn Tầm Nhìn: http://www.tamnhin.net/viet-nam-xanh/8125/bat-hai-xe-lao-cho-hang-lau-qua-cua-khau-cha-lo.html