Bắt hai đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin

Tối 28/2, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cùng 4 cán bộ Cảnh sát giao thông và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động, phối hợp Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt 2 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin bằng xe ô tô.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 26/2, Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) do thiếu tá Nguyễn Kim Thi (Đội trưởng) trực tiếp chỉ đạo cùng 4 cán bộ và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động, phối hợp Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu đoạn Km 430 hướng Vinh-Hà Nội, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Danh tính 2 trường hợp này là Đinh Bạt Long (sinh năm 1985, ở Thanh Chương, Nghệ An) và Phạm Văn Tiến (sinh năm 1983, quê Nghi Lộc, Nghệ An). Lúc này, Long cầm lái ô-tô con màu đen biển số 37K-024.06.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ dưới chân của Tiến ngồi ghế phụ 1 bọc túi nilon trong đó đựng 15 bánh heroin. Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận số hàng trên đang vận chuyển ra phía bắc để tiêu thụ. Hiện, tổ công tác cùng công an huyện Diễn Châu đang tiến hành mở rộng chuyên án.

Thực hiện các kế hoạch được chỉ đạo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tập trung sử dụng có hiệu quả các cơ sở bí mật nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến cao tốc quản lý; đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin với Công an huyện Diễn Châu về công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bat-hai-doi-tuong-van-chuyen-15-banh-heroin-post798137.html