Bắt hai anh em ruột trồng, bán trái phép cây cần sa

Sáng ngày 10/10, Cơ quan công an Đắk Lắk đã bắt xử giữ 2 anh em ruột có hành vi trồng và bán trái phép cây cần sa.

2 anh em Đặng Ngọc Phục và Đặng Ngọc Tài bị xử lý về hành vì trồng và buôn bán trái phép cây cần sa (Ảnh: Công an nhân dân)

Hai đối tượng bị bắt giữ là: Đặng Ngọc Phục (SN 1989) và Đặng Ngọc Tài (SN 1994), cùng trú tại thôn Phước Lộc 3, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, thông tin đăng tải trên An ninh thủ đô.

Tại cơ quan Công an, 2 anh em Phục và Tài khai, do thấy việc trồng và mua bán cây cần sa dễ dàng kiếm tiền. Hám lợi, cả 2 đã trồng và mua bán cây cần sa để kiếm lợi bất chính.

Đặc biệt, trên Kinh tế nông thôn cho biết, riêng đối tượng Tài khai nhận đã 8 lần mua bán trái phép chất cấm này để lấy tiền. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cây cần sa lớn, Tài đã rủ Phục tham gia và bị công an phát hiện sau đó.

Hiện Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố, tạm giam 2 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2 điều 194 - Bộ luật hình sự.

H.N (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-hai-anh-em-ruot-trong-va-ban-trai-phep-cay-can-sa-a165299.html