Bắt giữ thêm 2 cảnh sát liên quan vụ giẫm đạp ở Itaewon

Tòa án quận Tây Seoul (Hàn Quốc) ngày 23/12 đã ra lệnh bắt giữ thêm 2 sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ giẫm đạp kinh hoàng ở khu phố Itaewon tối 29/10, làm 158 người thiệt mạng, Yonhap đưa tin.

Lee Im-jae, cựu trưởng đồn cảnh sát Yongsan, xuất hiện tại Tòa án quận Tây Seoul vào ngày 23/12

Theo Yonhap, hai cảnh sát vừa bị bắt giữ là Lee Im-jae - cựu chỉ huy trưởng đồn cảnh sát Yongsan phụ trách khu vực quận Itaewon, và Song Byung-joo - người đứng đầu bộ phận quản lý khủng hoảng (phụ trách đường dây nóng khẩn cấp 112) của đồn cảnh sát Yongsan.

Trước đó, hôm 5/12, Tòa án cũng đã ra lệnh bắt giữ Park Sung-min, cựu sĩ quan tình báo và Kim Jin-ho, cựu sĩ quan thuộc đồn cảnh sát Yongsan.

Các sĩ quan cảnh sát nói trên bị cáo buộc đã lơ là nhiệm vụ và không làm tròn trách nghiệm trong vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm Halloween ở khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul.

Cựu cảnh sát trưởng Lee được cho là đã có mặt tại hiện trường muộn 50 phút, và do đó bất lực trong việc lên kế hoạch giải cứu người gặp nạn.

Một số sĩ quan khác của lực lượng cảnh sát quốc gia Hàn Quốc hiện cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ hỗ trợ các nhân viên dưới quyền che đậy vụ việc.

Tối 29/10, thảm kịch giẫm đạp đã xảy ra tại một con hẻm dốc, hẹp ở quận Itaewon, khiến 158 người thiệt mạng, trong đó có 26 người nước ngoài.

Lực lượng cảnh sát Seoul bị chỉ trích đã phản ứng chậm và không lường trước được hiểm họa tiềm ẩn khi lượng người đổ về đây quá đông khiến việc phân bổ chưa phù hợp.

Liên quan đến vụ việc, ngày 8/12, tại phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo cho biết dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min đã được đệ trình lên Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo đề nghị đại diện các đảng tiến hành thảo luận về lịch trình, thẩm định dự thảo kiến nghị bãi nhiệm căn cứ theo luật định.

Trước đó, đảng Dân chủ đồng hành đã đề xuất dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Lee Sang-min để buộc ông phải chịu trách nhiệm trong thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon.

Theo quy định của Quốc hội, 24 giờ sau khi dự thảo bãi nhiệm một thành viên Nội các được báo cáo lên phiên họp toàn thể Quốc hội, cơ quan này phải tiến hành biểu quyết về dự thảo, thời hạn tối đa là trong vòng 72 giờ, nếu không dự thảo sẽ tự động bị xóa bỏ.

Ngày 11/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo kiến nghị kêu gọi bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min nói trên. Dự thảo kiến nghị đã nhận được sự ủng hộ của 182 trong tổng số 183 nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc tham gia bỏ phiếu. Chỉ có 01 phiếu bầu bị tuyên bố là không hợp lệ.

Trong một diễn biến khác, khi không khí Giáng sinh tràn ngập nhiều nơi trên thế giới, tại khu phố đêm Itaewon nổi tiếng của Hàn Quốc lại vắng lặng một cách bất thường. Người dân nơi đây vẫn còn ám ảnh thảm kịch giẫm đạp khiến 158 người thiệt mạng vào dịp lễ Halloween vừa qua.

Một người đàn ông đi bộ trên một con phố vắng ở Itaewon, gần nơi xảy ra vụ giẫm đạp lễ Halloween, ngày 18/12/2022. Ảnh: Reuters

Quán rượu không có khách đến uống. Ảnh: Reuters

Thay vì Itaewon, nhiều người dân tìm đến những địa điểm khác để cảm nhận không khí Giáng sinh, bao gồm khu du lịch truyền thống Myeongdong, cửa hàng bách hóa Shinsegae và Lotte.

Để ngăn ngừa tình huống xấu có thể xảy ra và kiểm soát đám đông, cảnh sát đã dựng các rào chắn gần các địa điểm tập trung đông người. Chính quyền thành phố Seoul hiện có một đội quản lý các đám đông.

Người dân vẫn còn đau buồn và tưởng nhớ đến các nạn nhân. Ảnh: Reuters

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-giu-them-2-canh-sat-lien-quan-vu-giam-dap-o-itaewon-220515.html