Bắt giữ nhóm cướp giật 'tuổi teen' mê chơi game

Ngày 19/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TPHCM cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Minh H. (SN 2006), Nguyễn Phùng P., Nguyễn Tấn M., Trần Trung D., Ngô Duy T. (cùng SN 2009, đều ngụ Q.Tân Bình), Võ Minh Q. (SN 2007, ngụ Q6) về hành vi cướp giật tài sản. Trong vụ án này còn có Nguyễn Văn Thạo (SN 1988, ngụ Q.Tân Bình) bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phát hiện sớm nhóm cướp giật "nhí”

Đây là băng cướp giật "nhí” khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản (chủ yếu là ĐTDĐ) tại các quận Tân Bình và Tân Phú, vừa bị Đội Đặc nhiệm hình sự (Đội 3) thuộc Phòng CSHS - Công an TPHCM lập chuyên án triệt phá, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm nguồn tin từ quần chúng, trinh sát Đội 3 rà soát nghiệp vụ, phát hiện nghi vấn về một nhóm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản nên báo cáo chỉ huy đơn vị. Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập, Ban Chỉ huy Đội 3 đề xuất Ban Chỉ huy Phòng CSHS - Công an TPHCM xác lập chuyên án đấu tranh và chỉ đạo các tổ trinh sát gấp rút tăng cường thu thập thêm chứng cứ.

Khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tội phạm, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng thông tin do nhân dân cung cấp, trinh sát không phát hiện về các băng nhóm có tính chất côn đồ, nhưng lại thu thập được một số tài liệu về các đối tượng có ngoại hình như học sinh, biểu hiện tụ tập ăn chơi, thường xuyên chơi game, với nhiều dấu hiệu bất minh. Quyết liệt rà soát, củng cố hồ sơ, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, Đội 3 đã hệ thống được hoạt động của nhóm cướp giật "nhí” và tiến hành đấu tranh ngăn chặn. Hệ thống lại cho thấy các đối tượng trong nhóm cướp giật "nhí” thường đi một hoặc 2 xe máy, phân công kẻ giật, người cầm tài hoặc cản địa. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển xe rảo quanh nhiều tuyến đường, khi phát hiện người dân dừng xe máy để nghe điện thoại hoặc vừa điều khiển phương tiện vừa nhận cuộc gọi, để máy điện thoại có sơ hở thì lập tức áp sát, cướp giật máy rồi tăng tốc tẩu thoát.

Theo hồ sơ, vụ án mà nhóm cướp giật "nhí” thực hiện gần đây nhất là vào ngày 08/12/2023, tại trước số 752/52 Lạc Long Quân (P9, Q.Tân Bình). Trong vụ cướp giật này, nạn nhân là ông Dương Tuấn Khánh (SN 1978, ngụ Q.Tân Bình), bị giật máy ĐTDĐ Samsung A32 màu xanh dương khi đang sử dụng để liên lạc ngay trên đường. Đối tượng cầm tài điều khiển xe trong lúc gây án là Nguyễn Văn Minh H., kẻ trực tiếp giật là Nguyễn Phùng P. Tuy nhiên, sau khi cướp giật máy ĐTDĐ của ông Khánh, H. đang tăng tốc xe để tẩu thoát thì bất ngờ phương tiện bị tắt máy nên cả hai phải bỏ xe, chạy bộ hòng thoát thân. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người đi đường kịp thời hỗ trợ vây bắt. Nguyễn Phùng P. chạy được hơn 20m thì bị quần chúng bắt giữ, thu hồi tang vật. Nguyễn Văn Minh H. nhanh chân chạy thoát.

Gây án để có tiền… ăn chơi!

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động của nhóm tội phạm "nhí”, Phòng CSHS - Công an TPHCM đã mời làm việc đối với 9 đối tượng. Qua đấu tranh, cả 9 đối tượng đã thừa nhận hành vi, chỉ điểm đúng nơi gây án cũng như việc phối hợp cùng thành viên nào trong nhóm với vai trò gì, cướp giật được tài sản gì và bán giá bao nhiêu. Trong tất cả các vụ cướp giật, số tang vật được nhóm Nguyễn Văn Minh H. - Nguyễn Phùng P. đều đưa đến điểm tiêu thụ hàng gian của Nguyễn Văn Thạo để bán với giá rẻ. Về phần Thạo, biết rõ tài sản do các đối tượng phạm tội mà có nhưng vì hám lợi vẫn thu mua để bán lại kiếm lời bất chính. Trong vụ án này, có 2 đối tượng chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phòng CSHS - Công an TPHCM đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, vật chứng cùng các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo lời khai của các đối tượng, nhóm Nguyễn Văn Minh H. - Nguyễn Phùng P. thường kết hợp chéo mỗi khi gây án, chứ không phải vụ nào cũng đi cùng nhau. Vai trò khi gây án cũng thay đổi tùy từng ngày, như khi thì cầm lái, lúc lại trực tiếp giật tài sản. Điển hình khoảng 21 giờ ngày 27/11/2023, Nguyễn Phùng P. chở Ngô Duy T. bằng xe máy Exciter màu xanh đen (chưa rõ biển số) đến trước số 4A Thái Thị Nhạn (P10, Q.Tân Bình) thì thấy một nam thanh niên vừa điều khiển xe máy Yamaha Sirius vừa sử dụng ĐTDĐ Samsung màu đen. Không bỏ qua cơ hội, Nguyễn Phùng P. liền cho xe áp sát để Ngô Duy T. ngồi phía sau giật điện thoại, rồi tăng ga bỏ chạy. Vụ việc diễn ra chớp nhoáng, quá bất ngờ nên cả nạn nhân và những người đi đường đều không kịp phản ứng, hai đối tượng đã chạy thoát. Sau đó, Nguyễn Phùng P. và Ngô Duy T. mang điện thoại đi bán cho Thạo với giá 500 ngàn đồng, chia đôi để tiêu xài cá nhân.

Trong vụ án sau thì Ngô Duy T. không còn trực tiếp giật tài sản mà trở thành kẻ cầm lái. Khoảng 23 giờ ngày 22/11/2023, Ngô Duy T. và Nguyễn Tấn M. rủ nhau đi cướp giật ĐTDĐ của người đi đường, mượn xe máy Wave BS: 70F-6236 để gây án. Theo đó, Nguyễn Tấn M. chở Ngô Duy T. đến giao lộ Ni Sư Huỳnh Liên - Bàu Cát 2 - Đường số 4 (P10, Q.Tân Bình), thấy một nam thanh niên vừa điều khiển xe máy Future Neo vừa sử dụng điện thoại iPhone XS Mas có sơ hở. Ngay lập tức, Nguyễn Tấn M. điều khiển xe áp sát để Ngô Duy T. ngồi phía sau giật chiếc ĐTDĐ iPhone XS Mas của nam thanh niên, rồi tăng ga chạy thoát.

Sau đó, Ngô Duy T. cùng Nguyễn Tấn M. về lại tiệm Internet tại đường Kênh Tân Hóa. Ngô Duy T. đưa tang vật cho Q. đem bán cho Thạo được 1,7 triệu đồng. Sau đó, Q. dùng 1,5 triệu đồng chuộc lại xe Wave, đưa Ngô Duy T. 100 ngàn đồng, còn 100 ngàn đồng đi chơi game.

Cá biệt, có những ngày một số đối tượng trong băng nhóm trên còn cùng nhau gây ra 2 vụ án liên tục ngay trên đường. Cụ thể, khoảng 19 giờ một ngày cuối tháng 10/2023, Nguyễn Phùng P. và Nguyễn Tam B.K (SN 2011, cùng ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy hiệu Exciter màu xanh đen (chưa rõ biển số) đến trước số 9/9 Phạm Văn Hai (P1, Q.Tân Bình). Thấy một phụ nữ ngồi trên xe máy sử dụng điện thoại, Nguyễn Phùng P. liền điều khiển xe áp sát người phụ nữ để Nguyễn Tam B.K ngồi phía sau giật chiếc ĐTDĐ Samsung Note 10 màu xanh, rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngay sau khi giật chiếc ĐTDĐ Samsung Note 10, trên đường chở nhau tẩu thoát đến trước khách sạn Đệ Nhất (số 18 Hoàng Việt, P4, Q.Tân Bình), Nguyễn Phùng P. và Nguyễn Tam B.K tiếp tục thấy một thanh niên vừa điều khiển xe máy Honda Lead vừa sử dụng điện thoại, liền lái xe áp sát từ phía sau người thanh niên. Nguyễn Tam B.K giật chiếc điện ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max của nạn nhân và cùng đồng phạm chạy thoát. Sau đó, Nguyễn Phùng P. và Nguyễn Tam B.K mang đi bán 2 chiếc điện thoại vừa cướp được cho Thạo với giá 3 triệu đồng. Nguyễn Phùng P. lấy 1 triệu đồng, chia cho Nguyễn Tam B.K 1 triệu đồng, Ngô Duy T. 500 ngàn đồng, còn lại 500 ngàn đồng trả tiền nước giải khát cho cả nhóm.

Điểm đáng nói trong vụ án này là mặc dù các đối tượng đã chỉ điểm đúng nơi gây án, nhưng qua ghi nhận tại Công an các địa phương thì không có trường hợp nạn nhân nào trình báo bị cướp giật tài sản. Việc người dân bị cướp giật tài sản không trình báo gây khó khăn cho cơ quan điều tra khi xử lý, định tội đối với từng đối tượng và Công an các phường cũng không nắm được những bất ổn tại từng con đường, khu phố để xây dựng phương án đấu tranh, ngăn chặn. Để góp phần cùng lực lượng Công an TPHCM giữ bình yên cuộc sống, đề nghị nạn nhân trong các vụ cướp giật đến cơ quan Công địa phương để trình báo ngay sau khi vụ việc xảy ra.

HUỆ TRINH - TƯỜNG VÂN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-giu-nhom-cuop-giat-tuoi-teen-me-choi-game_156823.html