Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép mang theo ma túy

Nhằm thỏa mãn cơn khát bạc và nghiện ma túy của mình, một nam thanh niên ngụ tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xuất cảnh sang Campuchia để đánh bạc, sau đó mua ma túy về sử dụng, nhưng vừa đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam đã bị lực lượng Biên phòng phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguyễn Thanh Tùng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Lê Quân

Đối tượng là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1990, thường trú tại số nhà 20/2, đường 160, phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) vừa bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh) phối hợp với các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực gần cột mốc phụ 167/3, nằm trên địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ vào lúc 14 giờ ngày 23/3 cùng tang vật 174 gram ma túy các loại.

Qua điều tra, Tùng khai nhận: Ngày 21/3/2024, Tùng xuất cảnh sang Campuchia và đến casino Lê Ma Cau tại thành phố Bà Vét để đánh bài. Ngày 22/3/2024, Tùng đón xe lên thành phố Phnôm Pênh tìm gặp một người tên Tèo để mua số ma túy trên (174 gram) với giá 30 triệu đồng để mang về Việt Nam sử dụng. Ngày 23/3/2024, khi Tùng đang trên đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Quân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-giu-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-mang-theo-ma-tuy-post473902.html