Bắt giữ đối tượng có 2 tiền án mua bán trái phép ma túy

Ngày 28-2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Kim Huy (1976, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Nguyễn Kim Huy và tang vật vụ án.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, đầu năm 2024, các trinh sát Phòng CSMT phát hiện Huy có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Đi sâu tìm hiểu về nhân thân, lai lịch nghi can được biết, Huy từng có 2 tiền án với 11,6 năm tù giam về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đối tượng còn nhiều lần bị xử phạt hành chính về các hành vi khác nhau...

Điểm đáng chú ý là khi mãn hạn tù trở về địa phương, mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Huy vẫn có tiền tiêu xài, thường xuyên lui tới những chốn ăn chơi đắt đỏ, gặp gỡ, quan hệ với các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy. Xác định Huy nhiều khả năng tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp, lãnh đạo Phòng CSMT quyết định lập án đấu tranh.

Quá trình giám sát, theo dõi nghi can, các trinh sát nhận thấy, Huy hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Khi di chuyển trên đường, Huy không bao giờ dừng đèn đỏ, điều khiển xe với tốc độ rất nhanh nhằm “cắt đuôi” lực lượng bám đuổi. Thời điểm sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, nguồn tin trinh sát nắm được, Huy chuẩn bị mua một lượng lớn ma túy tổng hợp đưa về nơi cư trú để tiêu thụ nên quyết định phá án, bắt quả tang hành vi phạm tội.

Chiều 26-2, Phòng CSMT phối hợp với Công an phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) tiến hành bắt quả tang Nguyễn Kim Huy khi đối tượng vừa nhận “hàng” từ khu vực bến xe trung tâm thành phố mang về nơi lưu trú. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 gói ma túy đá có trọng lượng 50 gam. Khám xét nơi ở của Huy, lực lượng Công an thu giữ 1 cân điện tử, một số dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều tang vật chứng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh bước đầu, Huy khai nhận vừa đặt mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch với giá 15,5 triệu đồng với mục đích là đem về để sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lời. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Huy để tiến hành mở rộng đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-giu-doi-tuong-co-2-tien-an-mua-ban-trai-phep-ma-tuy-post291378.html