Bắt được 4/6 nghi phạm xả súng tại nhà nghỉ Nam Cường

Do mâu thuẫn giữa 2 nhóm đối tượng, Long và Thắng đã bắn vào nhà nghỉ Nam Cường khiến nhân viên lễ tân tử vong. Sau đó, Long và Thắng còn bắn trọng thương một thanh niên ở gần nhà nghỉ Nam Cường.

Công an TP Hà Nội thông tin về hai vụ xả súng trên địa bàn Hà Nội.

* Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án Giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến vụ xả súng vào nhà nghỉ Nam Cường tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Chiều ngày 1/11, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin chính thức vụ nổ súng tại nhà nghỉ Nam Cường ở ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại tá Vũ Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội thông tin: Khoảng 2h sáng 27/10, Công an TP Hà Nội nhận được nhận được tin báo về việc có án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Nam Cường, có địa chỉ trong ngõ 23, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Các đối tượng gây án đã dùng súng quân dụng bắn vào vùng vai, thủng phổi dẫn đến anh Lường Văn Luyện (20 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên)- nhân viên nhà nghỉ Nam Cường tử vong.

Anh Nguyễn Huy Thắng (34 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) bị bắn trọng thương ở chân và tay.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp với Cơ quan Công an các tỉnh, thành khác liên quan tiến hành điều tra phá án.

Sau 48 giờ khẩn trương lần theo dấu vết, sáng 29/10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp đã bắt giữ 4/6 đối tượng gây án.

Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, Hùng đã có 4 tiền án); Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Thắng đã có 3 tiền án, 3 tiền sự); Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và Mai Vũ Long (45 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, Long có 3 tiền án, 2 tiền sự).

Liên quan đến vụ án, lực lượng công an xác định hai nghi phạm đang lẩn trốn là Nguyễn Vĩnh Long (37 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tiến (26 tuổi), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại, gần 2g ma túy dạng “đá”.

Theo cơ quan Công an, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn từ trước giữa 2 nhóm đối tượng.

Khoảng 0h ngày 27/10, Nguyễn Vĩnh Long gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Quốc Hùng đến phố Nguyễn Thị Định để giải quyết mâu thuẫn việc bạn của mình là Nguyễn Xuân Trường bị đánh.

Khi đến nơi, Long đưa cho Thắng 1 chìa khóa xe máy, bảo đi lấy súng tại chung cư trên đường Lê Văn Lương.

Thắng đi lấy khẩu súng AK, lên đạn sẵn, khóa chốt an toàn. Khi cả nhóm gặp nhau Long cầm một khẩu súng AK, Hùng cầm 1 khẩu súng ngắn, xuống xe ô tô đi dọc phố Nguyễn Thị Định thì thấy anh Vũ Văn Hải (26 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định.

Do hiểu nhầm anh Hải thuộc nhóm đối tượng đã mâu thuẫn với Trường, Long cầm súng bắn về phía Hải, Hải sợ nên phóng xe bỏ chạy đến nhà nghỉ Nam Cường.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Mến (27 tuổi) và anh Lưu Phúc Thọ đều là bạn của anh Hải đang vào quầy lễ tân tầng 1 gặp anh Lường Văn Luyện là nhân viên lễ tân nhà nghỉ Nam Cường để thuê phòng thì nghe thấy tiếng súng nổ.

Lúc này, Long và Thắng cầm súng bắn nhiều phát hướng về phía quầy lễ tân, trúng anh Luyện.

Khi đi ra khỏi khách sạn, Long và Thắng gặp anh Trần Huy Thắng, tiếp tục bắn về phía anh này, khiến anh Trần Huy Thắng bị thương ở bàn tay phải và nhiều vết thương ở cẳng chân trái. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn.

4 trong 5 đối tượng gây ra vụ nổ súng chết người tại Nguyễn Thị Định đã bị bắt.

Đối tượng Hùng.

Súng, đạn, dao, kiếm được thu giữ tại nơi ở của Mai Vũ Long và Hoàng Quốc Hùng.

Tiền và ma túy thu được tại nhà của Hùng.

* Cũng tại cuộc họp báo, Công an TP Hà Nội cũng thông tin vụ nổ súng tại Văn phòng tư vấn Lộc Phát, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 22h ngày 19/10, 6 đối tượng bịt mặt đi trên 3 xe máy đã dùng súng bắn vỡ cửa kính văn phòng. Lúc đó, Văn phòng này có 4 nhân viên nhưng không ai bị thương tích.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Sinh (30 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Quốc Phong (53 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là 2 trong 6 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án.

Theo thông tin ban đầu cho biết, do 1 nhân viên làm việc cho văn phòng Lộc Phát có mâu thuẫn với nhân viên của mình tại quán ăn đêm tại Hà Đông nên Sinh rủ các đối tượng khác cầm 2 khẩu súng dạng Colt xoay và 1 súng bắn đạn hoa cải đi trả thù.

Cùng ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen các lực lượng tham gia phá vụ án giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thư khen nêu rõ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội dã man và manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/bat-duoc-46-nghi-pham-xa-sung-tai-nha-nghi-nam-cuong/131594