Bất đồng gia tăng, Mỹ vẫn đồng ý chuyển chiến đấu cơ và 2.000 quả bom cho Israel

Cho dù bất đồng ngày càng gia tăng với chính phủ Israel, nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục cho phép chuyển bom và các loại vũ khí khác cho Israel.

Máy bay chiến đấu F-35 của không quân Israel tham gia cuộc tập trận đa quốc gia ở Eilat, miền bắc Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Washington Post, trong những ngày gần đây, chính quyền Mỹ đã âm thầm cho phép chuyển số bom và máy bay chiến đấu trị giá hàng tỷ USD cho Israel, bất chấp Mỹ lo ngại Israel tấn công thành phố Rafah ở miền Nam Dải Gaza và đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn người dân Palestine đang trú ẩn ở đó.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ, các gói vũ khí mới bao gồm hơn 1.800 quả bom MK84 và 500 quả bom MK82. Bom MK84 nặng 1 tấn có liên quan đến các sự kiện gây thương vong hàng loạt trong suốt chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza thời gian qua.

Mỗi năm, Mỹ cung cấp 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel. Mỹ đã tăng cường năng lực phòng không và cung cấp đạn dược cho Israel, song một số đảng viên Dân chủ và các nhóm người Mỹ gốc Arab đã chỉ trích lập trường ủng hộ kiên định của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Israel.

Gần đây, quan hệ Mỹ và Israel căng thẳng sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng, dọn đường cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza trong tháng lễ Ramadan.

Nghị quyết trên được đánh giá mang tính đột phá, do 10 nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đưa ra và được đàm phán căng thẳng cho đến phút chót.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres viết trên mạng xã hội X: “Hội đồng Bảo an vừa thông qua một nghị quyết được chờ đợi từ lâu về Gaza, yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin. Nghị quyết này phải được thực hiện. Không thực hiện sẽ là điều không thể chấp nhận”.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hủy bỏ chuyến đi Washington của hai cố vấn nước này. Theo kế hoạch, cố vấn an ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi và ông Ron Dermer, thành viên nội các chiến tranh và cố vấn thân cận của ông Netanyahu, đã lên kế hoạch tới Washington vào tối 25/3 để thảo luận về các phương án tấn công Rafah và các lựa chọn thay thế của Mỹ.

Người phát ngôn An ninh Quốc gia John Kirby đã phản hồi trước quyết định hủy chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu, đồng thời cho biết Mỹ thất vọng trước quyết định hủy chuyến đi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller gọi quyết định của ông Netanyahu là đáng ngạc nhiên và đáng tiếc.

Tuy nhiên, không lâu sau, phía Israel đã đề nghị Mỹ sắp xếp lại chuyến đi bị hủy nói trên. Một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ nói với CNN: “Văn phòng thủ tướng Israel cho biết họ muốn lên lịch lại cho cuộc gặp thảo luận riêng về Rafah. Chúng tôi hiện phối hợp với họ để ấn định một ngày thuận tiện”.

Theo thống kê của cơ quan y tế tại Dải Gaza, ít nhất 32.333 người Palestine đã thiệt mạng và 74.694 người bị thương kể từ khi xung đột bùng phát tại Gaza vào tháng 10/2023. Trong khi đó, thống kê của Israel cho thấy xung đột đã khiến 1.160 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường tại nước này. Xung đột cũng khiến hàng triệu người dân ở Gaza trên bờ vực nạn đói.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bat-dong-gia-tang-my-van-dong-y-chuyen-chien-dau-co-va-2000-qua-bom-cho-israel-20240330091946559.htm