Bắt đối tượng truy nã tại Tằng Loỏng

Do mâu thuẫn trong việc mua bán ma túy, Nguyễn Đình Doãn bắn Lê Đình Vũ khiến nạn nhân bị thương ở vùng cổ, ngực và mặt.

Khoảng 12 giờ ngày 18-11, Phòng 3 - Cục C52 phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Doãn (SN 1989, thường trú thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Đình Doãn

Trước đó, ngày 2-8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định truy nã số 14 đối với Nguyễn Đình Doãn về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Doãn khai nhận do mâu thuẫn trong việc mua bán trái phép chất ma túy, Doãn cùng một số đối tượng đã cãi nhau, sau đó dùng súng bắn vào Lê Đình Vũ (SN 1994), tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên) khiến nạn nhân bị thương ở vùng cổ, ngực và mặt. Sau khi phạm tội, Doãn đã trốn khỏi địa phương. Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng Doãn đã đi lang thang làm thuê tại nhiều tỉnh. Khi bị cơ quan cảnh sát truy nã tội phạm Cục C52 và Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ, Doãn đang làm phục vụ bàn cho một quán tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hiện, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo QUỲNH TRANG (Lào Cai Online)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-tai-tang-loong-20161122094048686.htm