Bắt đối tượng cướp giật vàng giữa ban ngày

Một nam thanh niên mặc áo đen trùm kín đầu, bịt khẩu trang đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng, rồi bất ngờ cầm số lượng lớn vàng bỏ chạy...

Chiều 22/10, trung tá Nguyễn Bảo-Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thông tin, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Hữu Đạt (SN 2005, trú thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ) là đối tượng vụ cướp giật vàng tại tiệm vàng Hoàng Sự ở chợ Ngã Tư Sòng thuộc xã Thanh An.

Trước đó, khoảng 12h 30 ngày 21/10, tại tiệm vàng Hoàng Sự ở chợ Ngã Tư Sòng, thuộc xã Thanh An có một đối tượng thanh niên đến giả vờ hỏi mua vàng, rồi cầm số lượng lớn vàng bỏ chạy. Qua nhận diện ban đầu, nam thanh niên mặc áo đen trùm kín đầu, bịt khẩu trang.

Ngay sau đó, Công an huyện Cam Lộ đã huy động các lực lượng vào cuộc điều tra; sau đó bắt giữ Lê Hữu Đạt tại nhà riêng vào lúc 21h đêm 21/10. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, cơ quan chức năng phát hiện số lượng tang vật gồm 10 chỉ vàng, trên mỗi khâu vàng có in chữ “HOÀNG SỰ đông hà, quảng trị” với tổng giá trị là 58 triệu đồng.

Đối tượng Lê Hữu Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: L.T

Đạt khai, sau khi cướp được vàng thì về nhà một người thân để tắm rửa. Sau đó, mới trở về nhà riêng, tỏ ra như chưa có chuyện xảy ra. “Mặc dù, quá trình phá án gặp nhiều khó khăn do bị hại báo tin muộn, đối tượng gây án bịt mặt kèm thời tiết mưa gió nên khó nhận diện. Song với nỗ lực và các biện pháp nghiệp vụ chưa đầy 10 giờ triển khai lực lượng, đối tượng đã bị bắt giữ”, trung tá Nguyễn Bảo nói.

Hiện Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Đạt về tội "Cướp giật tài sản”.

Hữu Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-cuop-giat-vang-giua-ban-ngay-post1580406.tpo