Bắt đối tượng cướp giật tài sản trong đêm tại huyện Tam Nông

Công an huyện Tam Nông vừa làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại xã Dân Quyền, thu hồi vật chứng liên quan đến vụ án.

Ngày 22/3, Công an huyện Tam Nông nhận được trình báo của chị Dương Thị Th, ở xã Dân Quyền, huyện Tam Nông về việc: Khoảng hơn 22 giờ ngày 20/3, chị Th đang điều khiển xe mô tô đến địa phận khu 9, xã Dân Quyền thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi cùng chiều từ phía sau vượt lên giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A58 màu xanh chị Th đang cầm trên tay rồi bỏ chạy, giá trị thiệt hại khoảng 3,5 triệu đồng.

Mặc dù tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại muộn nhưng xác định hành vi của các đối tượng hết sức liều lĩnh và manh động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Tam Nông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Dân Quyền và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây án.

Công an huyện đã cử nhiều mũi trinh sát đi xác minh thông tin, dựng chân dung các đối tượng trong diện nghi vấn, trong đó tập trung vào các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc trên địa bàn huyện Tam Nông và các địa bàn giáp ranh như huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Bằng tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, chỉ trong vòng chưa đầy 5 giờ đồng hồ từ khi nhận được tin báo, Công an huyện Tam Nông đã làm rõ và bắt giữ được 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên là Trần Minh Đức, sinh ngày 17/6/2006 và Phùng Văn Doanh, sinh ngày 03/3/2008, cả 2 đối tượng trên đều ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy. Đây là hai đối tượng nghiện game, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Tại cơ quan điều tra, cả Đức và Doanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng khai nhận: Khoảng hơn 16 giờ ngày 20/3, Trần Minh Đức và Phùng Văn Doanh mượn mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE của anh Trần Phương L, ở khu 7, xã Đào Xá để đi chơi. Đức và Doanh đi đến quán Internet thuộc xã Dân Quyền, huyện Tam Nông ngồi chơi điện tử. Đến khoảng 19 giờ, Doanh điều khiển xe mô tô, Đức ngồi phía sau cùng đi quanh trên đường thuộc xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy và xã Dân Quyền, huyện Tam Nông với mục đích thấy ai sơ hở, thiếu cảnh giác sẽ thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, khi Đức và Doanh đang đi trên đường thuộc địa phận xã Dân Quyền thì phát hiện chị Dương Thị Th điều khiển xe một mình đi ngược chiều theo hướng từ quốc lộ 32 vào xã Dân Quyền, trên tay chị Th đang cầm chiếc điện thoại di động. Thấy vậy, Doanh bảo với Đức cướp giật chiếc điện thoại di động trên của chị Th, Đức đồng ý. Sau đó, Doanh điều khiển xe quay lại và đi theo chị Th. Khi đi đến đoạn đường vắng, Doanh điều khiển xe mô tô áp sát bên trái xe mô tô của chị Th, Doanh tắt đèn xe, còn Đức ngồi sau sử dụng tay phải cướp giật chiếc điện thoại di động trên tay của chị Th. Sau đó Doanh tăng ga bỏ chạy.

Các đối tượng đã mang chiếc điện thoại vừa cướp được đến quán Internet “Thiên Đường giải trí” thuộc thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để cầm cố lấy số tiền 1,5 triệu đồng.

Hiện Đội CSHS đang tiếp tục củng cố hồ sơ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Chung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-trong-dem-tai-huyen-tam-nong/209223.htm