Bắt đối tượng chém người trước khách sạn

(CATP) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn Em (ảnh, SN 1978, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang), là đối tượng trốn lệnh truy nã về hành vi “giết người”. Ngày 11-3-2012, do có mâu thuẫn từ trước nên Tuấn Em cùng với em ruột của mình là Nguyễn Thanh Điền hẹn gặp Lâm Văn Khánh trước khách sạn Hạ Long, tại khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang để đánh nhau.

Khi vừa đến nơi, Tuấn Em xông tới cầm đá đánh vào đầu Khánh, còn Điền thì lấy con dao mang theo trong người đâm vào lưng khiến Khánh ngã gục rồi bỏ trốn. Sau đó, Điền bị lực lượng chức năng bắt giữ, còn Tuấn Em thì bỏ trốn khỏi địa phương, đến đêm 9-11-2013, khi vừa lén về xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị bắt.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=507050&mod=detnews&p=