Bắt đầu công tác dọn dẹp vụ sập cầu tại Mỹ

Tiếp tục thông tin về vụ tàu chở hàng đâm sập cầu ở thành phố Baltimore, bang Maryland, của Mỹ. Nhà chức trách nước này đã bắt đầu triển khai công tác dọn dẹp và khắc phục sự cố sau thảm họa.

Tối 28/3 (giờ địa phương), chính quyền bang Maryland cho biết lực lượng Công binh của lục quân đang di chuyển chiếc cần cẩu lớn nhất bờ biển phía Đông đến Baltimore để hỗ trợ xử lý thảm họa. Dự kiến, lực lượng chức năng Mỹ sẽ phải cắt cây cầu thành các mảnh có kích thước phù hợp, để sau đó hệ thống cần cẩu có thể nâng lên và đưa các mảnh cắt khỏi lòng sông Patapsco, nơi cầu rơi xuống làm chặn lối vào cảng Baltimore.

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ cũng đã nhanh chóng duyệt yêu cầu cứu trợ khẩn cấp 60 triệu USD cho bang Maryland để ứng phó thảm họa sập cầu.

Khoản cứu trợ khẩn cấp được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thống đốc Maryland Wes Moore yêu cầu, thay vì phải mất vài ngày xem xét như thường lệ.

Cơ quan giao thông Mỹ đã cam kết hành động nhanh sau khi nhận được yêu cầu về "khoản cứu trợ giải ngân nhanh" của Maryland, tuy nhiên vẫn cần được Quốc hội thông qua để tài trợ cho bang xây dựng cầu mới thay thế Francis Scott Key. Ước tính, chi phí xây dựng lại cây cầu có thể lên tới ít nhất 2 tỷ USD.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bat-dau-cong-tac-don-dp-vu-sap-cau-tai-my-216268.htm