Bắt cựu bí thư Đảng ủy phường ở TP Thái Bình vì lạm quyền

Ông Nguyễn Mạnh Thảo (59 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Thông tin trên được Công an TP Thái Bình xác nhận tối 15/12. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Thảo để điều tra tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Khoảng 15h chiều nay, công an có mặt tại nhà riêng của ông Thảo tại đường Trần Lãm để tống đạt các quyết định, thi hành lệnh bắt.

Ông Nguyễn Mạnh Thảo, cựu Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm.

Từ tháng 12/2022, ông Thảo đã bị thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phường Trần Lãm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công an xác định, khi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Trần Lãm, ngày 20/4/2004, ông Thảo cùng Chủ tịch UBND phường và công chức địa chính phường Trần Lãm có hành vi giao đất cho gia đình ông Vũ Ngung (trú tổ 25 cũ) và ông Phạm Thanh Hà (trú tổ 32 cũ) trái quy định, vi phạm Luật Đất đai.

Ngoài ra, khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, từ năm 2005 đến năm 2010, ông Thảo đã chỉ đạo thực hiện thu tiền, giao đất trái quy định cho 62 hộ gia đình, cá nhân.

Trụ sở Đảng ủy phường Trần Lãm, TP. Thái Bình.

Những vi phạm của ông Thảo được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình xác định, chỉ rõ và thi hành kỷ luật, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bat-cuu-bi-thu-dang-uy-phuong-o-tp-thai-binh-vi-lam-quyen-2227503.html